Bến Tre: Không để người dân sử dụng nước mặn trong sinh hoạt

Minh An (T/h)|24/12/2020 12:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đợt hạn mặn lịch sử mùa khô năm 2019-2020, tỉnh Bến Tre có hàng chục nghìn hộ dân bị thiếu nước, phải sử dụng nước kém chất lượng hoặc nhiễm mặn. Hàng nghìn ha vườn cây ăn trái, hoa màu, hoa kiểng bị thiệt hại do khô hạn.

Theo thống kê, năm 2020, tỉnh Bến Tre chủ động triển khai kế hoạch phòng chống hạn mặn ngay từ đầu mùa mưa; trong đó đưa ra nhiều phương án khi nước mặn xâm nhập sâu. Bến Tre tiếp tục nâng cấp, tu sửa 35 nhà máy xử lý nước sinh hoạt nông thôn, phục vụ cho 82.000 hộ dân; lập kế hoạch dự trữ nước, vận chuyển nước ngọt về xử lý cung cấp cho dân; tăng cường vận hành các trạm xử lý nước RO.

Ngành chức năng lập kế hoạch đắp 2 đập trên sông Ba Lai khi độ mặn dâng cao, hoàn thành nạo vét hồ chứa 1 triệu mét khối nước Kênh Lấp, xúc tiến xây hồ chứa nước ngọt Lạc Địa tại huyện Ba Tri. Ngoài ra, Bến Tre tiến hành nạo vét, khai thông 477 km tuyến kênh trục và kênh cấp I, hơn 2.200 km tuyến kênh cấp II và cấp III; trùng tu, nâng cấp hơn 2.000 cống ngăn mặn, trữ ngọt. Riêng các dự án thủy lợi như: Dự án Bắc Bến Tre giai đoạn 1, dự án thủy lợi Nam Bến Tre giai đoạn 1, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.

Thông tin với báo chí, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, công tác phòng chống hạn mặn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân phải sử dụng nước mặn.

“Trong mùa mặn 2021, chúng tôi không để các nhà máy nước trên địa bàn bị nhiễm mặn. Đầu tiên là phải trữ ngọt, cấp nguồn cho các nhà máy, sau đó là phải tổ chức các trạm xử lý nước RO để lọc nước lợ thành nước ngọt. Ngoài ra có phương án chở nước nguồn không bị nhiễm mặn để cấp cho các nhà máy. Việc này là mục tiêu rất lớn, rất khó đòi hỏi phải có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ. Chúng tôi mong UBND tỉnh, các ngành chức năng chỉ đạo quyết liệt, nhà máy phải có phương án ngay từ bây giờ. Năm nay, dù mặn cỡ nào, các nhà máy cấp nước kể cả thành thị, nông thôn đều phải cấp nước ngọt”- ông Phan Văn Mãi cho biết.

Minh An (T/h)

Bài liên quan
  • Quảng Nam: Công bố quyết định thành lập Vườn quốc gia sông Thanh
    Moitruong.net.vn – Tổng diện tích tự nhiên của Vườn quốc gia Sông Thanh là 76.669,68 ha, gồm nhiều phân khu chức năng, nằm trên 12 xã của huyện Phước Sơn và Nam Giang. Trong đó 58.220 ha nằm trong phạm vi bảo vệ nghiêm ngặt, nguyên vẹn toàn bộ tài nguyên rừng và đất rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Không để người dân sử dụng nước mặn trong sinh hoạt