Bệnh nhân cấp cứu tăng hơn 26% dịp nghỉ lễ

02/01/2018 10:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong dịp tết du lịch năm nay, bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã tiếp nhận trên 900 trường hợp cấp cứu.

Bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy

Chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, số người nhập viện cấp cứu vào Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cao hơn cùng kỳ năm trước.

Trong 3 ngày nghỉ, từ 30/12/2017 đến 1/1/2018, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 900 trường hợp cấp cứu, tăng 26,6% so với kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2017. Trong đó, có 5 trường hợp liên quan đến bỏng, 9 trường hợp về mắt, 68 trường hợp liên quan đến chỉnh hình và 270 trường hợp liên quan đến thần kinh.

Cũng trong dịp này, bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 246 ca tai nạn giao thông (TNGT), 44 ca do tai nạn sinh hoạt… Trong số nạn nhân bị TNGT thì có khoảng 60% bị chấn thương sọ não. 

Cả nước xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 67 người và làm bị thương 74 người, tăng 31 vụ (33%) so với năm trước. Tuy nhiên, số nạn nhân tử vong giảm 12 người (15,2%) và tăng 20 người bị thương (37%). Tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra giữa ôtô và xe máy.

Đáng chú ý, thời điểm số người bị TNGT đưa vào cấp cứu nhiều nhất tại bệnh viện chợ Rẫy rơi vào ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ, ngày 1/1, với gần 100 trường hợp.

Cũng trong 3 ngày nghỉ lễ, đã có 701 trường hợp bệnh nhân nhập viện mới tại Bệnh viện Chợ Rẫy, có 9 ca tử vong và 39 trường hợp khác gia đình xin về vì quá nặng. Được biết, sau kỳ nghỉ lễ, bệnh viện Chợ Rẫy còn điều trị cho 2.590 bệnh nhân nội trú (tăng 25,6% so với sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2017).

Năm nay, lượng máu sử dụng cho cấp cứu điều trị các ngày qua cũng tăng mạnh với 369 đơn vị máu (loại 350 ml), tăng hơn 156% so với cùng kỳ năm trước.

Thanh Lâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh nhân cấp cứu tăng hơn 26% dịp nghỉ lễ