Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thăm hỏi, tặng quà Tết cho người dân miền núi

Ánh Hà|21/01/2022 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo;… ở huyện Đông Giang và Tây Giang.

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đã bày tỏ vui mừng trước những đổi thaycủa các địa phương, đồng thời chia sẻ những khó khăn của người dân miền núi 2 huyện Đông Giang và Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tặng quà Tết cho người nghèo ở Tây Giang

Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời thăm hỏi, động viên đến cán bộ hưu trí, già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo ở 2 huyện này. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chính quyền huyện Đông Giang và Tây Giang cần tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đặc biệt quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tặng quà Tết cho già làng, người uy tín ở Tây Giang

Được biết, trong chuyến công tác này, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng: A Nông, A Xan và Ga Ry trên địa bàn huyện Tây Giang và đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà Tết tặng thầy và trò Trường Trung học phổ thông Võ Chí Công, huyện Tây Giang.

Ánh Hà

Bài liên quan
  • Quảng Nam: Ngư dân rủ nhau đi “đội sóng” hái lộc biển cuối năm
    Moitruong.net.vn – Xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) có nguồn lợi thủy hải sản phong phú, đa dạng. Đặc biệt, một số chủng loại rong biển có giá trị kinh tế cao, những ngày cuối năm cũng là lúc nhiều người dân ở làng chài bước vào mùa hái rong mứt thứ rong đen đen mọc đầy ghềnh đá được ví như “ lộc trời”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thăm hỏi, tặng quà Tết cho người dân miền núi