Bình Định: Rừng phòng hộ tiếp tục bị “chảy máu” tại huyện Hoài Ân

Theo BBĐ|05/10/2017 07:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng (bìa trái, hàng đầu) cùng đoàn công tác Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra hiện trường 60,9 ha rừng ở xã An Hưng (huyện An Lão) bị phá

(Moitruong.net.vn) – Theo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân cho biết, lực lượng chức năng của huyện vừa phát hiện một diện tích rừng ở khoảnh 1, khoảnh 2, tiểu khu 108, xã Đắk Mang (huyện Hoài Ân) bị chặt phá để trồng keo lai; diện tích thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 20 ha do Ban quản lý rừng phòng hộ trực tiếp quản lý.

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân, diện tích rừng bị phá được đơn vị và Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân phát hiện vào cuối tháng 8.2017. Diện tích rừng bị phá đã được đốt dọn thực bì, trong đó, có chỗ đã trồng keo lai. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng huyện Hoài Ân đã vào cuộc kiểm tra, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Huyện Hoài Ân sẽ mời Trung tâm quy hoạch Nông nghiệp – Nông thôn tỉnh tổ chức giám định thiệt hại, khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng này để xác định chính xác có bao nhiêu diện tích rừng bị phá, thuộc chức năng và trạng thái nào. Bởi, khu vực rừng bị phá có nhiều trạng thái, chức năng khác nhau; trong đó, có chức năng phòng hộ”, ông Lê Văn Bình, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Hoài Ân cho hay.

Đây là vụ phá rừng quy mô lớn thứ hai tại tỉnh ta, sau vụ tàn phá 60,9 ha rừng tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão) mới xảy ra. Cơ quan chức năng của tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nghi phạm có liên quan đến vụ phá rừng này để mở rộng điều tra.

Theo BBĐ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Rừng phòng hộ tiếp tục bị “chảy máu” tại huyện Hoài Ân