Mới đây, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi một số đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển về chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.
Mưa lớn liên tiếp kéo dài trong 2 ngày khiến diện tích lớn vườn thanh long, nha đam và hoa màu ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) ngập sâu, gây thiệt hơn 25 tỷ đồng.
UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp khắc phục ngập lụt tại huyện Hàm Thuận Nam.
Ngày 16/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Công điện số 6851/CĐ-BNN-ĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận cùng các Bộ, ban, ngành về việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới.
Dầu, thớt thải là chất thải nguy hại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến môi trường. Hành vi tái chế nhớt thải khi không có giấy phép là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính, xử lý hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.
Mới đây, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Phan Thiết đã kiến nghị UBND TP một số biện pháp để xử lý rác biển được nhanh chóng, kịp thời, đồng thời giảm dần lượng rác biển trôi dạt trong thời gian tới.
Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tánh Linh, tính đến tháng 8/2024, trong lĩnh vực đất đai có 41 trường hợp bị xử phạt, lĩnh vực môi trường xử lý 23 vụ vi phạm, phạt 215 triệu đồng.
Mới đây, Thành đoàn và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã thực hiện công trình “Hàng cây thanh niên” trên tuyến đường Nguyễn Thị Định (phường Phú Tài).
Dự án Hồ chứa nước Ka Pét là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư tháng 6/2023. Đến nay, việc khai thác, sử dụng nước mặt dự án Hồ chứa nước Ka Pét đã được Bộ TN&MT cấp Giấy phép.
Mới đây, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn đến các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.
Bãi rác Bình Tú có diện tích hơn 26 ha đang trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm hơn chục năm qua sẽ được chôn lấp, xử lý ô nhiễm, dự kiến đóng cửa vào giữa năm 2025.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, tỉnh Bình Thuận.
Để chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, trong những năm qua, các ngành, địa phương của tỉnh Bình Thuận đã trồng thêm cây xanh, trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và coi đây là một việc làm cần thiết.
Với nhiều mô hình hay như thu gom rác, chống rác thải nhựa và việc tuyên truyền nâng cao ý thức trong cộng đồng mà công tác bảo vệ môi trường ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận từng bước được nâng cao.
Kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Tái chế Phế liệu ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận), Công an thị xã La Gi phát hiện và thu giữ 28.000 lít nhớt tái chế nguy hại trái phép.
Những ngày qua tại Bình Thuận có mưa lớn đầu nguồn nên lượng nước đổ về các hồ chứa kéo theo nhiều tạp chất hữu cơ gây nên hiện tượng rong tảo tăng cao, ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình xử lý của các nhà máy nước đang cấp nước cho TP. Phan Thiết và các vùng phụ cận.
Có khí hậu nắng nóng nên thường xuyên xảy ra hạn hán, để giải quyết bài toán về nguồn nước một cách hiệu quả, thời gian qua, bằng nhiều nguồn lực, tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi mang tính chiến lược.
Tỉnh Bình Thuận vừa có Công văn chỉ đạo các huyện, thị, thành phố, sở ngành tập trung rà soát, phân loại, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường đất để cải tạo, xử lý.