Các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự khai mạc, bỏ phiếu bầu cử tại các địa phương

Minh Châu|23/05/2021 03:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 23/5, các lãnh đạo gồm đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự khai mạc bầu cử và tham gia bỏ phiếu cùng cử tri trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Suối Hoa. Cùng dự có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy cùng các cử tri làm lễ chào cờ, khai mạc bầu cử.

Toàn thành phố có 142 tổ bầu cử với hơn 140 nghìn cử tri. Trong đó, có hơn 140 nghìn cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; hơn 136 nghìn cử tri bầu đại biểu HĐND thành phố và hơn 131 nghìn cử tri bầu đại biểu HĐND phường. Riêng khu vực bỏ phiếu số 2, phường Suối Hoa có 601 cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Suối Hoa.

Sau khi tiến hành nghi thức khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, các cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 2 tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo quy định.

Các cử tri trước khi vào bầu cử sẽ được đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Cử tri Trần Thị Đông, 101 tuổi đang làm thủ tục bầu cử.

Cũng trong sáng 23/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 9, phường Vũ Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 9, phường Vũ Ninh.

Khu vực bỏ phiếu số 9 có tổng số 605 cử tri. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Tổ bầu cử đã bố trí đầy đủ nước sát khẩn, khẩu trang, thực hiện giãn cách và yêu cầu cử tri thực hiện đúng thông điệp 5K theo quy định.

Cử tri được khai báo y tế trước khi vào bỏ phiếu

Sau lễ khai mạc ngắn gọn, trang trọng, cử tri đã bắt đầu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, sáng suốt lựa chọn ra những đại biểu đủ tầm, đủ tâm để gánh vác trọng trách trong nhiệm kỳ mới.

Cử tri ngồi viết phiếu bầu cử, có vách ngăn đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng trong sáng cùng ngày, 102 điểm bầu cử trên địa bàn huyện Gia Bình đã trọng thể khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; Ngô Văn Liên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự lễ khai mạc tại tổ bầu cử số 1 tại thôn Đông Bình Bắc, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang kiểm tra bầu cử tại xã Cao Đức.

Sau lễ khai mạc, các tổ bầu cử tổ chức cho cử tri thực hiện bỏ phiếu bầu ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với các điều kiện phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc như: Khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, xếp hàng giãn cách vào các khu vực nhận phiếu bầu và bỏ phiếu… Công tác tổ chức bầu cử diễn ra đúng pháp luật, dân chủ, an ninh trật tự được bảo đảm tốt, không có vấn đề nảy sinh.

Tổ Bầu cử số 1, thôn Đông Bình Bắc, tiến hành kiểm tra và niêm phong hòm phiếu.

Trong đợt bầu cử này, huyện Gia Bình có gần 74 nghìn cử tri bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tính đến 9 giờ sáng, toàn huyện đã có hơn 25 nghìn cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 34,3%.

Cử tri được ưu tiên nhận phiếu bầu cử trước.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đi kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cao đức, xã Thái bảo, huyện Gia Bình; xã Phượng Mao, thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ.

Cử tri tiến hành bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình.

Cử tri tìm hiểu thông tin về người ứng cử.

Minh Châu

Bài liên quan
  • Bắc Ninh: Cử tri tham gia bầu cử sớm đạt 100%
    Moitruong.net.vn Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh, ngày bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh hôm nay đã kết thúc và thành công tốt đẹp, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự khai mạc, bỏ phiếu bầu cử tại các địa phương