Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo: Các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Long) đang đối mặt nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông hoặc khu vực ngoài đê bao. Bên cạnh đó, hiện trạng sạt lở bờ bao và hệ thống đê yếu cũng là mối lo cần được đề phòng nghiêm túc.
Từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc xuất hiện mưa rất lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt 100mm, gây nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp.
Trận mưa lớn diễn ra từ sáng sớm hôm nay (7/10) tại Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm, gây ngập úng vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, mực nước trên sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ cùng nhiều sông lớn khác đang lên nhanh, nguy cơ gây ngập lụt vùng trũng thấp, sạt lở ven sông và mất an toàn đê điều.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 173/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó với cơn bão Bualoi. Tại Công điện này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất.
Ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 Ragasa, với thời tiết nhiều mây, mưa rào và dông rải rác vào sáng sớm, sau đó xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Dự báo, ngày và đêm nay, mưa rào và dông tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Trong bối cảnh thời tiết cực đoan gia tăng với cường độ và tần suất ngày càng khó lường, công nghệ cảnh báo ngập lụt theo thời gian thực đang trở thành một công cụ thiết yếu giúp các khu vực và cộng đồng dân cư nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó.
Mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước, gây ra nguy cơ ngập úng ở đô thị và lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Tại Hà Nội, lượng mưa có thể vượt 50mm trong vài giờ tới, khiến nhiều tuyến phố nội thành ngập sâu từ 15–40cm.
Ngày và đêm 27/11, khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 28/11, mưa lớn giảm dần.
Mưa lớn kết hợp với lũ khiến mực nước tại nhiều sông khu vực Trung Bộ và Nam Bộ dâng cao, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.
Dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ lên chậm trong 5 ngày tới, đỉnh triều cường có khả năng xuất hiện vào ngày 2 và 3/11.
Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cảnh báo, trên sông La Ngà đoạn từ thượng lưu đến các huyện Tân Phú, Định Quán có khả năng xảy ra lũ và các thiên tai khác đi kèm.
Trong 24 giờ qua, các địa phương ở tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo mưa lớn còn kéo dài gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại nhiều khu vực.
Các ngành, địa phương của tỉnh Bến Tre được yêu cầu rà soát, cập nhật các kế hoạch, phương án ứng phó khi có thiên tai xảy ra, trọng tâm là chủ động ứng phó với hạn mặn và tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển đang diễn biến phức tạp.
Mực nước vùng hạ lưu sông Đồng Nai và trên sông La Ngà đang lên cao có nguy cơ gây ngập lụt, ảnh hưởng bất lợi đến cuộc sống của người dân khu vực trũng thấp ven sông suối.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mực nước trên sông Đồng Nai và sông La Ngà đang lên cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường lên cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông.
Sáng nay (16/10), mực nước tại nhiều trạm khu vực Nam Bộ đã ở mức báo động 3 và trên báo động 3, TP Hồ Chí Minh phải đối mặt với nguy cơ ngập do triều cường tiếp tục dâng cao trong những ngày tới.
Hiện nay, mực nước trên các trạm vùng ven biển, sông lớn ĐBSCL đang trong kỳ đạt đỉnh triều cường, phổ biến xấp xỉ và thấp hơn báo động 1, riêng tại các huyện đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp mực nước lũ dâng cao.
Dự báo từ nay đến 2/10, mực nước sông Thao (sông Hồng) tiếp tục lên nhanh, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo, trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 04-06/10/2024, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc có khả năng lên trên mức báo động 1 từ 0,1-0,25m, sau đó biến đổi chậm.