Các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi vẫn ở mức rất cao, cảnh báo ngập sâu diện rộng
Miền Trung tiếp tục đối mặt với lũ đặc biệt lớn khi các sông ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì mực nước rất cao. Ngập sâu diện rộng đang duy trì, ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, giao thông, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, tính đến 2 giờ sáng ngày 30/10, lũ đặc biệt lớn vẫn duy trì ở các tỉnh miền Trung. Cụ thể, mực nước trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) duy trì ở mức rất cao, trong khi lũ trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang rút chậm.
Mực nước đo được tại các trạm gồm: Phú Ốc (sông Bồ) 5,19m, vượt báo động 3 0,69m; Kim Long (sông Hương) 4,56m, vượt báo động 3 1,06m; Ái Nghĩa (sông Vu Gia) 10,22m, vượt báo động 3 1,22m; Câu Lâu (sông Thu Bồn) 5,62m, vượt báo động 3 1,62m; Trà Khúc (Quảng Ngãi) 5,81m, dưới báo động 3 0,69m.
Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục duy trì ở mức rất cao, vượt báo động 3 khoảng 1,6–1,7m, cao hơn cả trận lũ lịch sử năm 1964 (5,48m). Trong khi đó, lũ trên sông Hương và Vu Gia sẽ giảm dần nhưng vẫn cao hơn báo động 3 khoảng 0,6–0,65m. Sông Bồ rút chậm, còn dưới báo động 3 khoảng 0,3m, trong khi sông Trà Khúc tiếp tục giảm nhưng vẫn trên báo động 2 khoảng 0,1m.

Trong 12–24 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn dao động ở mức cao, trên báo động 3 khoảng 1,1m. Sông Hương vẫn trên báo động 3 khoảng 0,1m, sông Bồ và Vu Gia xuống dưới báo động 3 từ 0,3–0,7m, riêng sông Trà Khúc có khả năng về dưới báo động 2 khoảng 0,5m.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngập lụt sâu và diện rộng sẽ tiếp diễn tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong những ngày tới. Người dân sống ven sông, vùng trũng thấp và các khu đô thị thấp dọc sông Hương – Bồ, Vu Gia – Thu Bồn và Trà Khúc cần đặc biệt đề phòng. Nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc cũng gia tăng, các địa phương từ Huế đến Quảng Ngãi cần bố trí lực lượng ứng trực 24/24 và chủ động di dời dân cư tại vùng nguy cơ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai hiện ở mức 3.
Cục Khí tượng Thủy văn lưu ý, các số liệu dự báo dựa trên giả định các hồ chứa thượng lưu vận hành đúng quy trình; nếu có thay đổi xả lũ sẽ được cập nhật kịp thời.
Các xã, phường có nguy cơ ngập lụt tại thành phố Huế gồm Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc và quốc lộ 1 đoạn qua Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc.
Tại thành phố Đà Nẵng, các khu vực nguy cơ gồm Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, Điện Bàn, Hội An Tây, Hội An Đông, An Thắng, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Đại Lộc, Vu Gia, Thu Bồn; Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, Quảng Phú, Tam Xuân, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch.
Tại Quảng Ngãi, các xã, huyện có nguy cơ gồm Đức Phổ, Nguyễn Nghiêm, Trà Câu, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Phước Giang, Thiện Tín, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, Tư Nghĩa, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Kon Tum, Đăk Rơ Wa.
Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng từ Huế đến Quảng Ngãi dự báo sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới, đi kèm nguy cơ cao lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất tại các sườn dốc. Lũ và ngập tại vùng trũng thấp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt người dân cũng như các hoạt động kinh tế-xã hội. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ hiện là cấp 3.




