Bộ Nông nghiệp và Môi trường (BNNMT) ban hành công văn về việc lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 quy trình vận hành liên hồ chứa (chủ yếu là hồ thủy điện) trên các lưu vực sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba.
Từ rạng sáng 19/11 đến đêm 20/11, khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–250mm, có nơi vượt 350mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại nhiều xã, phường.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, hiện nay lũ trên sông ở thành phố Huế đang lên. Tại sông Bồ, nước đang lên trên báo động 3 trong khi nước sông Hương ở mức báo động 2.
Sau gần một tháng mưa dầm triền miên, người dân Huế cuối cùng cũng đón tin vui khi mưa lũ dự kiến chấm dứt từ ngày 8/11. Đợt thiên tai kéo dài đã khiến hàng chục nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, cuộc sống người dân đảo lộn suốt nhiều tuần liền.
Mực nước lũ trên nhiều sông ở miền Trung đang có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, trong khi bão Kalmaegi với sức gió giật cấp 17 đang tiến nhanh vào Biển Đông. Dự báo từ ngày 6 đến 9/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh và Quảng Trị sẽ có mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đợt lũ mới.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại Huế bị ngập sâu, sạt lở xảy ra trên nhiều tuyến đường. Toàn tỉnh có hơn 54.600 ngôi nhà bị ngập, nhiều hộ dân phải sơ tán để đảm bảo an toàn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lũ trên sông Hương (TP. Huế) đang lên nhanh và được dự báo sẽ vượt mức báo động 3 trong 24 giờ tới. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ được nâng lên cấp 3 – mức cao nhất trong thang cảnh báo.
Miền Trung tiếp tục đối mặt với lũ đặc biệt lớn khi các sông ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì mực nước rất cao. Ngập sâu diện rộng đang duy trì, ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, giao thông, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tình hình ngập lụt sâu và diện rộng tại các địa phương miền Trung, đặc biệt là Thành phố Huế và Thành phố Đà Nẵng, được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày tới. Một số khu vực tại tỉnh Quảng Ngãi cũng đang có nguy cơ ngập cục bộ, kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc từ Huế đến Quảng Ngãi.
Trước nguy cơ nước lũ sông Hương dâng cao đe dọa an toàn cầu Dã Viên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã huy động đoàn tàu hàng nặng 450 tấn chở đá đứng án ngữ trên cầu nhằm gia tăng tải trọng, ngăn lũ cuốn trôi công trình.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 21/QĐ-TTg ngày 8/1/2024 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).
Tại TP Huế, nước các sông tiếp tục dâng cao, cả trăm tuyến đường trung tâm biến thành sông. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra chỉ đạo báo dừng các hoạt động hội họp, sự kiện chưa cần thiết để tập trung lực lượng phòng chống, mưa lũ, ứng cứu giúp dân.
Mới đây, Bộ NN-PTNT đã ban hành quyết định phê duyệt thành phần dự án sửa chữa cấp bách, đảm bảo an toàn đập Thảo Long, với tổng mức đầu tư hơn 348 tỉ đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên– Huế yêu cầu các ban ngành liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển khách du lịch trên sông Hương để kịp thời phát hiện và xử phạt đối với các phương tiện tổ chức rải vàng mã, thả đèn hoa đăng bằng nhựa, hoa đăng sử dụng sáp thắp sáng chứa trong các nắp kẽm, gây ô nhiễm môi trường.
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế trong 24 giờ tới khu vực đất liền tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng từ 80-110 mm, có nơi trên 200mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Nước sông lên cao và cường suất mưa lớn đã khiến khoảng 11.200 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế bị ngập với độ sâu 0,3-0,8m tùy từng vùng và khu vực.
Hai hồ thủy điện ở Thừa Thiên Huế được lệnh tăng mức điều tiết nước, trong đó hồ Hương Điền điều tiết từ 1.100 – 1.500m3/s. Học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ học vào ngày 15/10.
Theo thống kê, Thừa Thiên Huế hiện có 82,6% chợ chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải; 17,4% có hệ thống thu gom và thoát nước nhưng chưa đồng bộ, tức là chỉ có khả năng thoát nước thải, chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải.