Trước diễn biến mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV tại 5 tỉnh, gồm Liêu Ninh, Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc và Thanh Hải, nhằm đối phó với nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) mở rộng năm 2025 và hoạt động song phương tại Brazil.
Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động sau khi Trung ương công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính trên cả nước. Trong đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại nhiều tỉnh, thành được công bố các quyết định bổ nhiệm.
Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ nam cửa sông Cu Đê đe dọa an toàn hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là móng cột điện trung thế T57, Đà Nẵng đã ban hành tình huống khẩn cấp thiên tai và triển khai công trình xây dựng kè khẩn cấp dài 150m.
Ngày 2/7, chính quyền thủ đô Bắc Kinh phát đi loạt cảnh báo khẩn cấp nhằm ứng phó với đợt mưa lớn kéo dài từ chiều cùng ngày đến sáng 3/7, kèm nguy cơ cao xảy ra lũ lụt và lở đất tại nhiều khu vực trong thành phố.
Cơn mưa dông kèm sấm sét kéo dài cả sáng nay với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 60mm khiến một số tuyến phố khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có khả năng ngập sâu từ 20-40cm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền ban bố hoặc bãi bỏ tình trạng phòng thủ dân sự cấp độ 1 trên địa bàn quản lý; đồng thời được quyền áp dụng các biện pháp như sơ tán người và tài sản, cấm hoặc hạn chế người ra vào khu vực nguy hiểm.
Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, mực nước sông Cầu tại khu vực Phúc Lộc Phương đã dâng lên mức 6,0m (báo động I), còn tại Lương Phúc đạt 6,25m (vượt báo động I là 0,25m).
Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch phải đảm bảo từ đây xử lý những vướng mắc trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
Chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, tăng băng thông, số hóa hồ sơ… là loạt yêu cầu để chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp từ 1/7.
Chiều 1/7, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đi thăm, kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Phúc Thịnh; phường Tây Hồ và Trung tâm phục vụ hành chính công (TP Hà Nội).
Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi chính thức có hiệu lực, bổ sung 4 nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí, góp phần giảm gánh nặng chi phí và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.
Sáng nay (1/7/2025), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tổ chức bộ máy hành chính của Việt Nam khi mô hình chính quyền hai cấp: tỉnh/thành phố và xã/phường chính thức được triển khai trên cả nước.
Sáng nay (1/7/2025), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tổ chức bộ máy hành chính của Việt Nam khi mô hình chính quyền hai cấp: tỉnh/thành phố và xã/phường chính thức được triển khai trên cả nước.
Với quyết tâm cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), Long An đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như phân loại rác tại nguồn, xử lý nước thải, chuyển đổi công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, xây dựng mô hình khu công nghiệp xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.
Bản đồ hành chính trực tuyến, cập nhật toàn bộ 34 tỉnh, thành sau sắp xếp năm 2025 đã được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam hoàn thiện, phục vụ quản lý, tra cứu và sử dụng rộng rãi.
Từ ngày 1/7/2025, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân sẽ chính thức có hiệu lực, trải rộng trên các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, y tế, phòng cháy chữa cháy, thuế và thủ tục hành chính.
Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (1/7) với nhiều điểm mới về tuyển dụng, quản lý công chức cũng như chế độ thu hút nhân tài ngoài công lập...
Hôm nay, 1/7/2025, chính quyền địa phương 34 tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp (gồm 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh) chính thức đi vào hoạt động.