Châu chấu từ Trung Quốc tràn sang tàn phá hoa màu ở Điện Biên

Trúc Anh|24/07/2020 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đàn châu chấu từ Trung Quốc tràn vào các xã vùng biên giới tỉnh Điện Biên, phá hoại gây thiệt hại nhiều diện tích tre lứa, hoa màu.

Theo thông tin từ Bộ Tham mưu Quân khu 2, từ ngày 20/7/2020 phát hiện đàn châu chấu xâm nhập từ hướng biên giới Trung Quốc vào địa bàn xã Xín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) phá hoại rừng và hoa màu. Ước tính có khoảng 40ha rừng tre, nứa và 20ha hoa màu ở khu vực này bị thiệt hại (trong đó có 5ha ngô bị thiệt hại trên 70%).

Tuy nhiên, đến 15h ngày 23/7, mật độ đàn châu chấu ít, di chuyển về hướng biên giới Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến sự việc trên, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là Văn phòng) nêu nhận định, đây không phải là đàn châu chấu sa mạc đang di chuyển gây hại tại một số quốc gia trên thế giới, theo cảnh báo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO).

Để kịp thời ngăn chặn đàn châu chấu gây hại, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công văn gửi Bộ tư lệnh Quân khu 2, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứn nạn tỉnh Điện Biên chỉ đạo triển khai công tác ứng phó đàn châu chấu.

Trúc Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Châu chấu từ Trung Quốc tràn sang tàn phá hoa màu ở Điện Biên