Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định

Lam Trinh |20/05/2023 16:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Nam Định hôm nay đã trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của đồng bằng sông Hồng. Từ xóm làng nông thôn, đến phố phường thành thị, diện mạo đang từng ngày đổi thay, tươi đẹp hơn xưa, đậm đà bản sắc, tạo sức sống mới, khí thế mới.

20-ndi.jpg
Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định diễn ra đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 133 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 19/5, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890-19/5/2023), tại Nam Định, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo nhiều bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ quan báo chí tại Trung ương.

Về phía tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện các chức sắc tôn giáo, các nhân chứng được gặp Bác Hồ; các gương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo Bác;…

5 lần được vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nêu rõ: Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phong trào cách mạng ở địa phương, trong đó có tỉnh Nam Định - “cái nôi” của phong trào công nhân thế kỷ XX. Từ năm 1946 đến năm 1963, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định vinh dự được 5 lần đón Bác. Đó là những mốc son lịch sử vẻ vang, thể hiện sự quan tâm và tình cảm sâu nặng của Người dành cho tỉnh Nam Định, mãi mãi là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Trong những lần về thăm đó, Người luôn ân cần thăm hỏi, động viên cũng như nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; cải tiến kỹ thuật nâng cao; đổi mới tác phong lề lối làm việc, chống lãng phí, quan liêu; cần phải đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và trong tầng lớp nhân dân.

Những lời căn dặn của Người gần gũi, chân tình nhưng cũng rất sâu sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, là kim chỉ nam soi đường cho toàn Đảng, toàn dân nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng nghiên cứu, học tập và làm theo.

Thấm nhuần lời Bác dạy, thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động nắm vững thời cơ, phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã luôn quan tâm chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực, trong đó đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và các trung tâm kinh tế lân cận; khẳng định kinh tế biển là động lực phát triển của tỉnh; tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút những doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào tỉnh theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thường xuyên quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật của đội ngũ công nhân lao động để họ từng bước làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế... Gần 30 năm liên tục, tỉnh Nam Định là đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục; tiếp tục bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, các di sản của tỉnh; Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước về đích nông thôn mới trước hạn 1,5 năm.

Trong 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định thực hiện lời căn dặn của Bác, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương; những nơi in dấu chân Bác, ngày nay đều phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với những kỳ vọng của Bác. Thành phố Dệt Anh hùng năm xưa nay đã vươn mình mạnh mẽ thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Năm 2022 vừa qua, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nam Định đã triển khai, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ với những thành quả khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội với hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lòng mong đợi của Bác đối với Nam Định

20-vvt.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, khái quát những thành tựu của tỉnh Nam Định trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Nam Định hôm nay đã trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của đồng bằng sông Hồng. Từ xóm làng nông thôn, đến phố phường thành thị, diện mạo đang từng ngày đổi thay, tươi đẹp hơn xưa, đậm đà bản sắc, tạo sức sống mới, khí thế mới.

Để có được Nam Định phát triển, đổi mới như hôm nay, là sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh; là minh chứng sống động trong thực hiện lời hứa với Bác kính yêu khi Người về thăm Nam Định.

Nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã đạt được trong những năm qua, Chủ tịch nước nêu rõ, bên cạnh những thành tích to lớn đã đạt được, còn không ít việc chúng ta còn trăn trở, ưu tư; phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lòng mong đợi của Bác đối với Nam Định.

Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định là cơ hội để nhắc nhở, ôn lại truyền thống, tiếp thêm sức mạnh để quân và dân tỉnh nhà phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đúng với tâm nguyện của Người khi về thăm Nam Định.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trong đó, cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức của tỉnh nhà và những bài học kinh nghiệm quý báu trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh những năm qua; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác qua 5 lần Người về thăm Nam Định.

Tỉnh cần tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, gắn với đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; quan tâm đầu tư hơn nữa cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, hiệu quả, bền vững, lấy cư dân nông thôn làm chủ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét về nếp sống nông thôn và chất lượng cuộc sống của mỗi người dân ở nông thôn.

Chủ tịch nước lưu ý, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững. Các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh phải hết sức coi trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, coi đây là vấn đề sống còn đối với quá trình phát triển của tỉnh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững trong tương lai; kiên quyết loại bỏ những dự án, hoạt động gây ô nhiễm môi trường; phải có quyết tâm, hành động quyết liệt trong xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các khu, cụm công nghiệp tập trung.

Là miền quê giàu truyền thống hiếu học, lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng, Chủ tịch nước mong muốn Nam Định cần tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cao quý đó cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng đời sống mới, xây dựng con người Nam Định phát triển toàn diện; bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị hệ thống di sản văn hóa, lịch sử của tỉnh, gắn với phát triển du lịch lịch sử, tâm linh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, Nam Định cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công; giải quyết tốt an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để mọi người đều được no ấm, hạnh phúc, yên vui.

Cùng với đó là giải quyết tốt vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, triệt tiêu từ gốc các yếu tố gây mất ổn định xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng Nam Định ngày càng văn minh, giàu đẹp

Chủ tịch nước đề nghị Nam Định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt lời dạy của Bác về công tác xây dựng Đảng khi Người về thăm Nam Định.

Tạo chuyển biến thực chất, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò của chi bộ; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức chính trị-xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập thể lãnh đạo và người đứng đầu năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tỉnh Nam Định cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

20-vvt1.jpg
Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước trao quà tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động 

“Là một tỉnh có đông đồng bào theo đạo, Nam Định phải “thật sự quan tâm đến phần đời và phần đạo của đồng bào” , “đoàn kết lương giáo” , “đoàn kết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài” , vì sự giàu mạnh của tỉnh và hạnh phúc của nhân dân”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương và 60 năm Bác Hồ về thăm, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định sẽ thực hiện tốt hơn những lời Bác dạy đối với tỉnh nhà, luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng Nam Định ngày càng văn minh, giàu đẹp, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với chủ đề “Theo dấu chân Người”, chương trình Lễ kỷ niệm được chia thành 3 chương: Nam Định nhớ Bác, Nam Định làm theo lời Bác, Nam Định - Khát vọng tương lai. Qua đó khắc họa rõ nét tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Nam Định và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác.

Nhân dịp này, tỉnh Nam Định đã vinh danh 60 gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương và trồng xây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử - văn hoá Đền Trần, Khu tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh; thăm Bảo tàng Dệt may Việt Nam; thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Kiên (Xuân Trường); kiểm tra tiến độ thi công dự án tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định