Nam Ðịnh: Giới thiệu những kỷ vật quý qua 5 lần Bác Hồ về thăm

Hà My|13/05/2023 22:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023); 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 – 21/5/2023), triển lãm “Nam Định in dấu chân Người” được trưng bày trên diện tích 440m2 với nhiều kỷ vật quý qua 5 lần Bác Hồ về thăm Nam Ðịnh.

13-ndinh.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định cắt băng khai mạc triển lãm

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Hùng, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân ở địa phương tham dự lễ khai mạc Triển lãm.

Phát biểu khai mạc Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cho biết, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm và làm việc tại tỉnh, vào các năm 1946, 1957, 1958, 1959 và năm 1963.

“Mỗi lần Bác Hồ về thăm để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc, nhiều bài nói, bài viết và những trang bút tích sâu nặng tình Người, thể hiện rõ sự quan tâm, hết lòng chăm lo của Bác với Đảng bộ, quân dân tỉnh nhà”, ông chia sẻ; thêm rằng: “Bảo tàng tỉnh Nam Định, nơi tổ chức Triển lãm là một trong những nơi 60 năm trước vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về tham quan Triển lãm lịch sử đấu tranh cách mạng và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lần cuối về thăm Nam Định (ngày 21/5/1963), Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã và sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, tổ chức Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”, Lễ kỷ niệm trọng thể ngày 19/5/2023,…

Trưng bày trên diện tích 440m², Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 400 tài liệu, hiện vật gồm những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kỷ vật thiêng liêng qua 5 lần Bác về thăm tỉnh Nam Ðịnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển công nghiệp dệt may Nam Định.

Hơn 60 năm qua, làm theo lời Bác, tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; nổi bật trong giai đoạn hiện nay là kết quả xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo và là một trung tâm công nghiệp dệt may của cả nước.

Trong thời gian tới, tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển theo đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng: "Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần".

Trước đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Nam Định đã đến thăm Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (thành phố Nam Định) - ngôi trường mang tên thời thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Ðịnh: Giới thiệu những kỷ vật quý qua 5 lần Bác Hồ về thăm