Tin tức - Sự kiện

Chuyển hàng cứu trợ quốc tế trị giá hơn 6 tỷ đồng lên Lào Cai, Yên Bái

Phong Anh 14/09/2024 12:02

Hai kiện hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên có giá trị khoảng 6,24 tỷ đồng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày hôm qua (13/9) và ngay sau đó đã lên đường đến hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái để các địa phương kịp thời chuyển đến người dân.

Tiếp nhận hai lô hàng cứu trợ quốc tế

Hai lô hàng đầu tiên của Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (Trung tâm AHA) hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 13/9 gồm các bộ dụng cụ gia đình, sửa chữa nhà cửa, dụng cụ bếp và vệ sinh cá nhân, với tổng giá trị 254.091,74 USD (khoảng 6,24 tỷ đồng).

14-vien-tro.jpg
Chuyến hàng viện trợ quốc tế của Chính phủ Australia đã có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội tối 11/9 để kịp thời phân bổ đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi bão Yagi đổ bộ Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Australia cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đã phối hợp với Trung tâm AHA đã chuyển giao ngay 2 lô hàng cứu trợ quốc tế trên đến các tỉnh Yên Bái và Lào Cai.

Tại buổi bàn giao, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đã trao chuyến hàng đầu tiên cho tỉnh Yên Bái do bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phùng Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm đại diện tiếp nhận số hàng cứu trợ này.

Theo Bộ NN-PTNT, chuyến hàng thứ ba dự kiến sẽ đến sân bay Nội Bài vào 13 giờ 50 hôm nay (14/9).

Lô hàng từ Trung tâm AHA bao gồm 2.002 bộ dụng cụ gia đình, 1.008 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 1.015 bộ dụng cụ bếp và 3.031 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân. Hàng hóa này sẽ được phân phát trực tiếp cho người dân vùng bị thiên tai.

Bên cạnh đó, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng cam kết hỗ trợ 40 máy lọc nước cầm tay và 200 tấm bạt nhựa HDPE. Các lô hàng từ Nhật Bản dự kiến sẽ đến sân bay Nội Bài từ ngày 16 đến 18/9/2024. Bộ NN-PTNT cho biết sẽ tiếp nhận và điều phối vận chuyển số hàng này đến các địa phương bị ảnh hưởng.

Trước đó, Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) đã gửi một chuyến hàng viện trợ sang Việt Nam. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chuyến hàng viện trợ của AusAID được vận chuyển bằng máy bay quân sự của Australia, gồm 264 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, 120 bộ dụng cụ bếp, 600 cái chăn, 264 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 600 thảm ngủ, 522 tấm bạt che và 360 cái màn.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Goledzinowski gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những mất mát do thiên tai gây ra và nhấn mạnh Chính phủ nước này sẽ “giúp Việt Nam bằng bất kỳ cách nào có thể”.

“Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những gia đình có người thân thiệt mạng hoặc mất tích. Australia đánh giá cao sự chỉ đạo hiệu quả của Chính phủ Việt Nam trong việc điều phối các hoạt động cứu trợ và ứng phó khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình khắc phục hậu quả và tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng”, ông Goledzinowski bày tỏ.

Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế gửi điện thăm hỏi, chia sẻ với Việt Nam về thiệt hại do bão lũ

Được tin một số tỉnh miền Bắc Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, trong những ngày qua, Lãnh đạo các nước và một số tổ chức quốc tế đã gửi điện thăm hỏi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

14-qd.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) dầm mình dưới bùn sâu tìm kiếm nạn nhân ở xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai)

1. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và gửi lời thăm hỏi chân thành tới nhân dân vùng bị nạn; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam, nhân dân vùng bị nạn nhất định sẽ chiến thắng thiên tai, sớm khôi phục đời sống, sản xuất bình thường.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia mong nhân dân Việt Nam sớm vượt qua những mất mát đau thương, ổn định cuộc sống; bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em nhất định sẽ vượt qua được mọi khó khăn.

3. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermude đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, khẳng định sự đoàn kết giữa hai nước và Cuba sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.

4. Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev gửi lời chia buồn tới gia quyến và người thân của những người đã thiệt mạng, và cầu mong những người bị nạn sớm bình phục.

5. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thay mặt Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nhân dân Việt Nam; chúc Việt Nam sớm khắc phục hậu quả của bão và nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật.

6. Thủ tướng Nhật Bản Kishida gửi lời động viên chân thành nhất đến người dân bị thiệt hại do cơn bão; mong các địa phương bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão.

7. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra và khẳng nước Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão.

8. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev; Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh; Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi; Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra; Tổng thống Palestine, Chủ tịch BCH TƯ Tổ chức Giải phóng Palestine Mahmoud Abbas; Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, và Tổ chức UNESCO cũng gửi thư, điện thăm hỏi và chia buồn với những tổn thất, ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 Yagi gây ra với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Trung Quốc, Cuba, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hungary đã gửi điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Chuyển hàng cứu trợ quốc tế trị giá hơn 6 tỷ đồng lên Lào Cai, Yên Bái