Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 12/10 đã chính thức kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp 4 về kiểm soát lũ lụt tại ba tỉnh Sơn Tây, Hà Nam và Thiểm Tây, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài khiến mực nước nhiều nhánh sông trên trung lưu sông Hoàng Hà vượt ngưỡng cảnh báo.
Vào lúc 13h17 (giờ địa phương), ngày 9/10, trận động đất mạnh 5,4 độ xảy ra tại huyện Tân Long thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc
Theo Cơ quan Quản lý thảm họa tỉnh Punjab (PDMA), đợt lũ lụt nghiêm trọng những ngày qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 97 người và ảnh hưởng đến hơn 4,4 triệu cư dân tại tỉnh miền Đông Pakistan này.
Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 19/8 đã ban hành cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV tại một loạt địa phương, gồm Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh và Vân Nam.
Hơn 82.000 người dân đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm tại thủ đô Bắc Kinh trong đêm 4/8, sau khi cơ quan khí tượng phát cảnh báo đỏ – mức cao nhất trong thang cảnh báo thời tiết của Trung Quốc.
Giới chức Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó lũ lụt khẩn cấp cấp độ IV- mức cao nhất tại các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải và khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ ở Tây Bắc nước này trong khi đó, ở miền Nam, tình trạng khẩn cấp do mưa lớn cũng đã được kích hoạt tại tỉnh Quảng Đông.
Rạng sáng 30/7, bão Co-may với sức gió mạnh 23 m/s đã đổ bộ thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang. Trước đó, chính quyền địa phương đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp IV lên cấp III để đối phó với diễn biến phức tạp của bão.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 119/CĐ-TTg ngày 22/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa lũ trên lưu vực sông Cả.
Hai người chết, hàng trăm người bị thương, hơn 3.400 người phải sơ tán, mất điện diện rộng, giao thông đình trệ, trường học đóng cửa khi bão Danas quét qua miền Nam Đài Loan (Trung Quốc).
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV tại 5 tỉnh, gồm Liêu Ninh, Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc và Thanh Hải, nhằm đối phó với nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.
Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đang phải đối mặt với một đợt lũ lụt nghiêm trọng chưa từng có do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước đổ về từ thượng nguồn.
Cuối tuần này, khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc dự báo sẽ hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các loại hình thiên tai như ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Trước nguy cơ mưa lớn gây lũ quét, sạt lở diện rộng, Lào Cai ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán dân và triển khai phương án ứng phó thiên tai.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Đồng Chùa, thị xã Nghi Sơn.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài dự kiến đến ngày 27/5, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã yêu cầu 52 tỉnh trên toàn quốc nâng cao mức cảnh giác, chủ động ứng phó với nguy cơ lũ lụt và khẩn trương hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng.
UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban bố tình huống khẩn cấp do sự cố sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đê bao khu vực Cồn Hô, thuộc ấp Mỹ Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long.
Các khu vực miền Nam, miền Trung và miền Tây nước Mỹ đã hứng chịu những cơn lốc xoáy quy mô lớn, làm nhiều người thương vong. Ít nhất 40 người thiệt mạng.
Động đất nghiêm trọng ở Tây Tạng (Trung Quốc) đã khiến các nhà chức trách phải nâng cấp mức độ ứng phó khẩn cấp lên cấp 1 - mức cao nhất, ít nhất đã có 126 người thiệt mạng và 188 người bị thương.
Các chuyên gia tại Trung Quốc cảnh báo mặc dù cường độ của các dư chấn đang giảm dần nhưng người dân vẫn cần đề phòng các thảm họa thứ cấp như tuyết lở và lở đất.
Hai kiện hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên có giá trị khoảng 6,24 tỷ đồng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày hôm qua (13/9) và ngay sau đó đã lên đường đến hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái để các địa phương kịp thời chuyển đến người dân.