Biến đổi khí hậu

Bão Co-may quét qua Chiết Giang, Trung Quốc siết ứng phó khẩn cấp

Hải Đăng 30/07/2025 11:00

Rạng sáng 30/7, bão Co-may với sức gió mạnh 23 m/s đã đổ bộ thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang. Trước đó, chính quyền địa phương đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp IV lên cấp III để đối phó với diễn biến phức tạp của bão.

Đài quan sát khí tượng của tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, cho biết bão Co-may đã đổ bộ địa phương này vào khoảng 4h30 sáng 30/7 theo giờ địa phương, đánh dấu cơn bão thứ 8 trong năm nay ảnh hưởng tới Trung Quốc.

bao-comay.jpg
Các tàu thuyền tránh trú bão tại cảng Shipu, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc

Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên đến 23 m/s, Comay đã đổ bộ vào thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang.

Trước đó, vào sáng 29/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cùng lúc 4 cảnh báo thời tiết cực đoan, gồm cảnh báo mưa lớn màu cam, cảnh báo bão màu xanh, cảnh báo gió lớn và thời tiết đối lưu mạnh màu vàng.

Vào lúc 16h ngày 28/7, Ban tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã quyết định triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về kiểm soát lũ lụt và phòng chống bão tại Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang.

Đến 15h chiều 29/7, chính quyền địa phương đã nâng mức ứng phó khẩn với bão Comay từ cấp IV lên cấp III.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn gồm 4 cấp, trong đó cấp I là cấp ứng phó nghiêm trọng nhất.

Trước tình hình mưa lớn và bão lũ nghiêm trọng, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngày 29/7 đã khẩn trương phân bổ 350 triệu nhân dân tệ (khoảng 48,8 triệu USD) từ quỹ cứu trợ thiên tai trung ương, hỗ trợ 9 tỉnh, thành và khu tự trị, gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Cát Lâm, Sơn Đông, Quảng Đông và Thiểm Tây, để triển khai công tác cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cũng bố trí 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 27,9 triệu USD) từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công tác tái thiết khẩn cấp sau thảm họa lũ lụt ở Bắc Kinh.

Mưa lớn liên tục ở các quận Mật Vân và Hoài Nhu của Bắc Kinh đã gây ra thảm họa lũ lụt nghiêm trọng. 30 người đã thiệt mạng và hơn 80.000 người phải sơ tán. Chính quyền đã phải xả lũ từ một hồ chứa ở quận Mật Vân, nơi ghi nhận mực nước đạt mức cao nhất kể từ khi hồ chứa được xây dựng năm 1959.

Lũ lớn đã cuốn trôi ôtô và làm đổ cột điện ở Mật Vân, khu vực giáp ranh với huyện Loan Bình của tỉnh Hà Bắc. Một vụ sạt lở đất đã xảy ra ở huyện Loan Bình hôm 28/7, khiến 8 người chết và 4 người mất tích.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Bão Co-may quét qua Chiết Giang, Trung Quốc siết ứng phó khẩn cấp
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.