Đà Nẵng: Cơ quan chức năng nói gì vụ nước thải đen ngòm xả lén ra sông Hàn?

Hồng Minh (T/h)|20/11/2019 09:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Một đoạn sông Hàn qua trung tâm Đà Nẵng đã bị ô nhiễm nghiêm trọng nhiều tháng nay, gây bức xúc cho dân sống chung quanh và làm ảnh hưởng đến du lịch

Hiện nay, rất nhiều người dân sống gần khu vực gần cầu Trần Thị Lý đoạn đường dẫn lên cầu này (thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bức xúc về việc trạm bơm chống ngập (gần khu Đảo Xanh) đổ thải nước ra sông Hàn khiến cả một khu vực sông khá rộng ô nhiễm nặng.

Ông Hồ Văn Nhật (ngụ ở khu vực trên) cho hay, suốt nhiều tháng nay vào những ngày nắng nóng đoạn sông trên bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Rác thải tồn đọng xung quanh bờ sông, vừa ô nhiễm, vừa mất mỹ quan. Ảnh: B.T

“Trước đây tôi thường đưa con đến đây chơi vào mỗi buổi sáng, chiều. Nhưng từ ngày nơi đây bị ô nhiễm vì lo lắng cho sức khỏe của con nên tôi không dám nữa. Nhiều người dân trong vùng cũng hạn chế việc ra nơi đây.” ông Nhật cho biết.

Cùng chung tâm trạng ông Hồ Xuân Lâm thông tin, đoạn sông ở dưới gầm cầu Trần Thị Lý này đã ô nhiễm khá lâu nhưng chính quyền sở tại vẫn chưa có hướng xử lý, khắc phục tình trạng này. Bao quanh nơi đây toàn là nhiều khách sạn, nhà hàng nên khách du lịch qua lại mỗi ngày khá nhiều. Nếu cứ để tình trạng như thế này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến du lịch của cả thành phố.

Sẽ sớm xử lý dứt điểm

Ông Nguyễn Huy Minh – Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu xác nhận, việc đoạn sông trên bị ô nhiễm do nước thải nhiều tháng nay là có thật. Trước đó, đơn vị đã tiến hành xử phạt hành chính một loạt nhà hàng, tiệc cưới xả thẳng nước thải ra môi trường đồng thời yêu cầu họ phải cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường.

Nước thải xả thẳng ra liên tục khiến đoạn sông bị ô nhiễm ngày càng nặng. Ảnh: B.T

Thời gian sắp tới, UBND quận sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND phường Hòa Cường Bắc xử lý dứt điểm tình trạng rác thải ùn ứ tại đây.

Ông Đặng Minh Dũng – Phó Giám đốc Cty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng thông tin, cách đây ít ngày trạm bơm chống ngập (gần khu Đảo Xanh) xả thải ra sông Hàn một lượng lớn nước thải là do hệ thống thu gom nước thải ở tuyến đường 2/9 gần đó bị quá tải vì lượng nước mưa đổ xuống quá lớn dẫn đến việc trạm bơm trên bị rò rỉ, xả thẳng một lượng lớn nước thải ra môi trường.

Sắp tới, sẽ có thêm một hệ thống thu gom nước thải từ đường Phan Thành Tài kéo về đường Thăng Long và sẽ bơm về Hòa Xuân. Cách làm này nhằm giảm tải cho hệ thống thu gom nước thải ở đường 2/9, ông Dũng nhấn mạnh.

Hồng Minh (T/h)

Bài liên quan
  • Đà Nẵng: Nước thải đen ngòm xả lén ra sông Hàn
    Moitruong.net.vn – Sáng 13/11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra vụ nước thải bị xả lén ra sông Hàn từ cống xả Đảo Xanh, nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến dòng sông bị ô nhiễm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Cơ quan chức năng nói gì vụ nước thải đen ngòm xả lén ra sông Hàn?