Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) đối diện đỉnh lũ lịch sử, mở 11 cửa xả

Châu Anh|21/08/2020 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hồ chứa đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, đang phải hứng lượng nước kỷ lục kể từ khi công trình này được xây dựng vào năm 2003.

Hồ chứa của siêu dự án thủy điện Tam Hiệp trên sông Trường Giang (Trung Quốc) ngày 20/8 ghi nhận đỉnh lũ cao nhất kể từ khi hoàn tất xây dựng vào năm 2003. Theo Global Times, tính đến 8h ngày 20/8, hồ tiếp nhận trung bình 75.000 m³ nước/giây.

Mạng lưới Thủy văn sông Trường Giang cho biết dòng chảy đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đạt đỉnh 75.000 m3/giây vào 8 giờ sáng 20/8, khiến mực nước trong hồ chứa đạt 161,81 mét.

Đây là đợt lũ lớn nhất đập Tam Hiệp tiếp nhận kể từ khi công trình được xây dựng năm 2003. Trước đó, lưu lượng nước lũ lớn nhất đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp là 71.200 m3/giây vào năm 2012.

Nước lũ đổ về cao kỷ lục buộc đập Tam Hiệp phải mở 11 cửa xả với lưu lượng 49.200 m3/giây.

Nước lũ đổ về cao kỷ lục buộc đập Tam Hiệp phải mở 11 cửa xả với lưu lượng 49.200 m3/giây, vượt mức 46.000 m3/giây như yêu cầu của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang.

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm 18/8 đã nâng cảnh báo lũ khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp 2. Cơ quan này cũng yêu cầu các hồ chứa ở thượng lưu sông Dương Tử, bao gồm Ertan và Xiangjiaba, giúp làm giảm lưu lượng nước lũ chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp.

Nước lũ đổ về đập Tam Hiệp của Trung Quốc dự báo đạt đỉnh sớm nhất vào ngày 22/8 khiến các đô thị dọc sông Dương Tử vốn đã chịu thiệt hại hàng tỷ USD phải chuẩn bị nhiều hơn để ứng phó với đợt lũ mới, theo Nikkei.

Đập Tam Hiệp hôm 15/8 đón đợt lũ thứ tư trong năm trên sông Trường Giang với lưu lượng 62.000 m3/giây. Hai ngày sau, đợt lũ thứ năm xảy ra dọc thượng nguồn sông Trường Giang. Một số nhánh của thượng nguồn sông Trường Giang đã chứng kiến những đỉnh lũ kỷ lục do mưa lớn liên tục.

Tam Hiệp là một hệ thống kiểm soát nguồn nước đa chức năng bao gồm một con đập dài 2.309 mét, cao 185 mét, hồ chứa và 34 máy phát điện cho có khả năng tạo ra 22,5 triệu kilowatt.

Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, song các trận lũ năm nay lớn hơn bình thường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Lượng mưa bất thường xảy ra chủ yếu ở miền nam Trung Quốc. Lượng mưa ở lưu vực sôngTrường Giang và sông Hoài đạt mức cao nhất kể từ năm 1961.

Châu Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đập Tam Hiệp (Trung Quốc) đối diện đỉnh lũ lịch sử, mở 11 cửa xả