Đấu tranh phản bác thông tin sai lệch về bầu cử để bảo vệ nền tảng dân chủ
Hạ Anh•21:50 06/03/2026
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa một cách thực chất, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng.
Đây không chỉ là một sự kiện theo chu kỳ hiến định, mà là Ngày hội lớn của toàn dân – nơi mỗi cử tri trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương.
Chính vì ý nghĩa đó, càng gần ngày bầu cử, hoạt động tung tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng càng gia tăng với mức độ tinh vi, có tổ chức. Nếu không được nhận diện và phản bác kịp thời, những “nhiễu sóng” này có thể âm thầm tác động đến nhận thức, làm xói mòn niềm tin xã hội.
Nhận diện đúng bản chất các dạng thông tin xuyên tạc
Lợi dụng sự kiện bầu cử, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và phản động đẩy mạnh phát tán thông tin sai trái nhằm gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị và chế độ. Phương thức không mới, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Một trong những thủ đoạn phổ biến là tung tin sai sự thật về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Chúng thường lợi dụng tâm lý tò mò của người dùng mạng xã hội, khai thác những vấn đề nhạy cảm, những thông tin chưa được kiểm chứng để bóp méo bản chất của cuộc bầu cử.
Một trong những chiêu bài phổ biến là bóp méo quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Chúng cố tình xuyên tạc rằng việc lựa chọn ứng viên đã được “sắp đặt”, “không có cạnh tranh thực chất”, từ đó phủ nhận bản chất dân chủ của cuộc bầu cử. Đây là cách lập luận mang tính quy chụp, cố ý bỏ qua thực tế rằng quy trình hiệp thương được tiến hành nhiều vòng, nhiều bước chặt chẽ, công khai, có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và sự giám sát của cử tri. Việc lấy ý kiến nơi cư trú, nơi công tác; công khai danh sách ứng cử; tổ chức hội nghị cử tri… là những cơ chế kiểm soát dân chủ cụ thể, không thể bị phủ định bằng những suy diễn vô căn cứ.
Gần đây, một số trang web “đen” đăng tải bài viết quy chụp có “chỉ đạo dàn xếp bầu cử”. Cách đặt vấn đề theo lối khẳng định một chiều, không dẫn nguồn, không chứng cứ, cố tình tạo ấn tượng rằng quá trình chuẩn bị bầu cử thiếu minh bạch. Thủ pháp ở đây là lợi dụng tâm lý nghi ngờ – một yếu tố dễ kích hoạt và lan truyền trong môi trường mạng, đặc biệt khi được gắn nhãn “tài liệu rò rỉ”, “thông tin nội bộ”.
Hay trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, có một số bài viết lại đi theo hướng “giật tít dẫn dắt”. Chẳng hạn, một tài khoản TikTok lan truyền thông tin “hàng loạt tướng lĩnh quân đội, công an tranh cử đại biểu Quốc hội” được dàn dựng, cắt ghép theo cách gây cảm giác bất thường, từ đó suy diễn, kích động và khoét sâu vào sự khác biệt giữa các lực lượng. Thủ thuật của các đối tượng không nằm ở việc bịa đặt hoàn toàn, mà là cắt ghép thông tin có thật nhưng đặt vào ngữ cảnh sai lệch, khiến người xem dễ hiểu sai bản chất vấn đề.
Đáng chú ý là tình trạng bôi nhọ cá nhân người ứng cử. Các đối tượng xấu lan truyền thông tin xuyên tạc về đời tư, tài sản, phát ngôn; sử dụng hình ảnh cắt ghép, video giả mạo, thậm chí ứng dụng công nghệ AI để tạo nội dung sai sự thật. Mục tiêu không chỉ là làm giảm uy tín cá nhân, mà còn nhằm gây nghi kỵ, chia rẽ, tác động tiêu cực đến tâm lý cử tri.
Một dạng khác tinh vi hơn là các bài viết, video “giả phân tích”. Bề ngoài, các nội dung này có vẻ khách quan, so sánh mô hình bầu cử giữa Việt Nam và một số quốc gia, nhưng thực chất lại dẫn dắt dư luận theo hướng phiến diện, cố tình bỏ qua sự khác biệt về thể chế chính trị, điều kiện lịch sử và pháp lý. Việc so sánh khập khiễng này dễ khiến người tiếp nhận, đặc biệt là giới trẻ, hiểu sai rằng các quy trình bầu cử trong nước là “không minh bạch” hoặc “không có lựa chọn”.
Một trang mạng xã hội đăng tải thông tin xuyên tạc về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội
Đáng chú ý, phương thức chống phá ngày càng tinh vi trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, tài khoản ẩn danh, mạng lưới hội nhóm kín để phân công, điều hành, tổ chức, thông tin tuyên truyền xấu, độc. Nhiều nội dung được thiết kế dưới vỏ bọc “tin nóng”, “tài liệu rò rỉ”, “thông tin nội bộ”, “ý kiến người trong cuộc”... dẫn dắt người đọc dễ nhầm tưởng là thông tin xác thực. Khi thông tin sai lệch được chia sẻ với tốc độ cao, nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời sẽ dễ tạo hiệu ứng đám đông, tác động tiêu cực đến nhận thức, niềm tin của xã hội.
Cùng với đó, một bộ phận người dùng mạng xã hội vẫn còn nhiều hạn chế về kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện thông tin xấu, độc, có tâm lý chia sẻ theo cảm tính, nhất là giới trẻ. Đây chính là “kẽ hở” để thông tin sai lệch lợi dụng. Do vậy, nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh.
Củng cố nền tảng pháp lý Giữ vững niềm tin Nhân dân
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026 trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đây cũng là thời điểm nước ta đang tiếp tục tích cực triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
Giữ vững niềm tin của Nhân dân trước thềm bầu cử là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu về quyền và nghĩa vụ công dân, về ý nghĩa của lá phiếu đối với sự phát triển của đất nước. Đồng thời, phải chủ động nhận diện và phản bác kịp thời các thông tin sai sự thật, các luận điệu xuyên tạc liên quan đến bầu cử và vấn đề tự ứng cử bằng lập luận chặt chẽ, bằng thực tiễn khách quan, thuyết phục. Bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ bản chất tốt đẹp của chế độ, là minh chứng cho sức sống của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Quan điểm xuyên suốt là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; lấy tuyên truyền, nâng cao nhận thức làm nền tảng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.
Trước hết, công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường với nội dung phong phú, chính xác, kịp thời. Các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục về bầu cử, tập trung làm rõ quy trình, cơ sở chính trị, pháp lý, tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác góp phần thu hẹp “khoảng trống thông tin”, môi trường mà tin giả, xuyên tạc, bóp méo sự thật thường lợi dụng để phát tán. Cùng với hệ thống báo chí, đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số. Nhiều sản phẩm như infographic, video ngắn, tài liệu, tờ rơi, hỏi – đáp trực tuyến được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với thói quen tiếp nhận của người dùng mạng, đặc biệt là giới trẻ được tổ chức thực hiện. Đây là cách làm hiệu quả để thông tin chính thống lan tỏa, góp phần loại bỏ thông tin xấu độc.
Lực lượng chức năng tăng cường theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý trường hợp tung tin giả, tin sai sự thật. Những hành vi vi phạm cần sớm được làm rõ, kết luận và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa chung. Thực tiễn cho thấy kết hợp biện pháp hành chính sẽ hiệu quả, bền vững hơn khi đi đôi với nâng cao “sức đề kháng”, “tự miễn nhiễm” của cộng đồng.
Việc phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng cần được đặc biệt coi trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn là lực lượng nòng cốt góp phần định hướng dư luận, kịp thời chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa những thông tin tích cực, kịp thời phản bác luận điệu sai trái, thù địch bằng lập luận, thái độ chuẩn mực với phương châm “thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh”. Khi lực lượng này hoạt động chủ động, hiệu quả, thông tin, định hướng dư luận xã hội sẽ nâng lên rõ rệt.
“
Trước hết, tôi cho rằng đấu tranh phản bác thông tin sai lệch về bầu cử không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm chính trị trực tiếp của mỗi đảng viên. Bởi lẽ, bầu cử là hình thức Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình; nếu niềm tin bị xói mòn thì nền tảng dân chủ cũng bị tác động. Người đảng viên phải là lực lượng tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tính đúng đắn, minh bạch của quy trình bầu cử. Điều đó trước hết thể hiện ở bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước các thông tin xuyên tạc; đồng thời chủ động chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận. Im lặng trước cái sai, trước luận điệu xuyên tạc cũng đồng nghĩa với việc bỏ trống “trận địa” thông tin.
Chị Lưu.T.G - Đảng viên trẻ tại tỉnh Quảng Ninh
Các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc tính cực góp phần lan tỏa thông tin chính xác, kịp thời. Thông qua các sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể, nội dung về bầu cử nói chung và nhận diện, phòng, chống thông tin xấu độc được lồng ghép tuyên truyền. Các thông tin được chuyển tải đến người dân một cách công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử. Các thông tin, khẩu hiệu từ hiệp thương, lập danh sách cử tri, niêm yết người ứng cử đến tổ chức bỏ phiếu được thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, đúng luật và thông tin rộng rãi tới nhân dân góp phần thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tạo niềm tin để cử tri thực hiện quyền công dân của mình, không để thông tin sai trái, thù địch lấn át, tuyên truyền xuyên tạc.
Bên cạnh đó, việc nâng cao “kỹ năng số” cho người dân càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Trong thời đại không gian mạng trở thành phổ biến, tác động nhiều mặt đời sống xã hội, việc trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, xấu độc, kiểm chứng nguồn tán phát, ứng xử văn minh trên không gian mạng là không thể thiếu. Cơ quan chức năng cũng cần chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân hình thành thói quen tiếp nhận thông tin có chọn lọc, không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng. Việc chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
“
Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, mỗi kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp không đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà là ngày hội lớn của toàn dân, là minh chứng hùng hồn cho quyền làm chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, chính vào những thời điểm nhạy cảm này, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị lại ráo riết gia tăng các hoạt động chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn bao giờ hết. Trước những âm mưu thâm độc đó, mỗi đảng viên phải là một chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng. Chúng ta không được phép giữ thái độ bàng quan, im lặng trước cái sai, mà phải chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác, 'nhận diện đúng, đấu tranh trúng'. Mỗi đảng viên cần bám sát cơ sở, dùng lý luận sắc bén và thực tiễn sinh động để phân tích cho quần chúng hiểu rõ bản chất của vấn đề. Phải làm cho nhân dân thấy rằng: Mọi hành động phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không bao giờ xuất phát từ lợi ích của nhân dân, mà chỉ nhằm phục vụ mưu đồ chính trị của các tổ chức phản động, muốn phá hoại cuộc sống bình yên của dân tộc. Trong cuộc chiến không tiếng súng này, bản lĩnh của người đảng viên chính là tấm khiên vững chắc nhất. Hãy cùng nhau lan tỏa những năng lượng tích cực, thượng tôn pháp luật và kiên quyết đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày khẳng định ý chí vươn lên, sức mạnh đại đoàn kết và niềm tin sắt son của dân tộc Việt Nam vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
Đồng chí Vũ Huy Tùng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn
Ở Việt Nam, quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hệ thống chính trị được tổ chức phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đất nước, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị – xã hội để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang đến gần. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về bầu cử không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân.
Mọi luận điệu bóp méo, xuyên tạc sự thật đều nhằm mục đích gây mất ổn định, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với tinh thần cảnh giác, trách nhiệm và niềm tin vững chắc, mỗi người dân sẽ góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân tộc.
Việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Tương Dương được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật; phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, sáng ngày 5/6, phường Cầu Giấy đã tổ chức Chương trình hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp”. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, công nhân môi trường và Nhân dân trên địa bàn.
Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm nhìn Nghị quyết phải hướng tới năng lực trường tồn quốc gia.
Sáng 04/06, lễ khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Hơn 27,2 nghìn tỷ đồng chăm lo người lao động, trên 2,2 triệu đoàn viên mới được kết nạp, hơn 380.000 sáng kiến mang lại giá trị làm lợi trên 40 nghìn tỷ đồng là những dấu ấn nổi bật được nêu tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc sáng 4/6 tại Hà Nội.
Nghị định 190/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tình trạng khẩn cấp đã nêu rõ các lực lượng tham gia ứng phó tình trạng khẩn cấp.
Biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với sự phát triển bền vững của nhân loại trong thế kỷ XXI. Những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài, mưa lớn bất thường, bão mạnh, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, nước biển dâng… diễn ra với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng, tác động sâu rộng đến môi trường, kinh tế và đời sống xã hội trên phạm vi toàn cầu.
Sáng 5/6, tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ khẳng định địa phương kiên định quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp phát triển xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, sáng ngày 5/6, phường Cầu Giấy đã tổ chức Chương trình hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp”. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, công nhân môi trường và Nhân dân trên địa bàn.
Biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ của tương lai mà đã trở thành thách thức của hiện tại. Với chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”, Ngày Môi trường Thế giới năm nay kêu gọi các quốc gia, doanh nghiệp và cộng đồng đẩy nhanh hành động nhằm giảm phát thải, thích ứng và bảo vệ hành tinh trước những giới hạn ngày càng cận kề.
Biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét tới Việt Nam với những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài, bão lũ bất thường, hạn hán, xâm nhập mặn và sạt lở đất. Trước những thách thức đó, ứng phó với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm bảo đảm an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng và phát triển bền vững của đất nước.
Sáng nay, 05/6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Báo Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu năm 2026 với chủ đề “Từ chính sách đến hành động” tại Vinpearl Cửa Hội, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và tái đắc cử chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sau một ngày giảm nhiệt nhờ mưa dông diện rộng, khu vực miền Bắc được dự báo sẽ nhanh chóng quay trở lại trạng thái nắng nóng mạnh từ ngày 6/6, nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt lên tới 38 độ C.
Trong hành trình phát triển, những con số tăng trưởng hay các công trình hiện đại có thể phản ánh sức bật của nền kinh tế, nhưng chưa đủ để khẳng định chất lượng phát triển. Điều quyết định một quốc gia có thực sự phát triển bền vững hay không nằm ở cách ứng xử với môi trường sống. Ngày Môi trường Thế giới là dịp để nhìn nhận rằng môi trường không đứng bên lề phát triển, mà chính là nền tảng, là giới hạn đạo đức và là thước đo chiều sâu của mọi thành tựu kinh tế - xã hội.
Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông đang tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc và có xu hướng mạnh thêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và nguy cơ dông lốc, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền trên biển.