Đề nghị hỗ trợ nông dân trồng dưa hấu bị thiệt hại do mưa lớn ở Gia Lai

Tô Anh|04/08/2023 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Gần 55ha trồng dưa hấu của các hộ dân tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa đang đến thời kỳ thu hoạch bị thiệt hại từ 30-70% do ngập nước gây úng, hư hại, ước tính thiệt hại lên đến gần 4 tỷ đồng.

Theo thống kê của ngành chức năng, toàn huyện Krông Pa có hơn 52ha dưa hấu trái vụ bị ngập úng do mưa lớn, ước thiệt hại khoảng 3,7 tỷ đồng. Ông Võ Ngọc Châu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa cho biết, địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại của từng hộ để đề nghị chính sách hỗ trợ giúp người dân khôi phục sản xuất.

gialai.jpg
Dưa hấu trái vụ bị hư hại do mưa bão tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa (Gia Lai). Ảnh: TTXVN

Được biết, tại cánh đồng dưa hấu xã Phú Cần, thời điểm này những năm trước nhộn nhịp xe, thương lái đi đến tận nơi cắt, thu mua dưa. Năm nay, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên cánh đồng dưa, chỉ còn một số nông dân đang nhặt những quả còn sót lại, tập kết ra đường chờ thương lái đến mua. Bà con chỉ mong bán vớt vát lại tiền vốn mua phân bón, công thuê đất...

Anh Trương Văn Hưng, ở xã Phú Cần cho biết, gia đình anh có 2 ha dưa hấu đang đến thời kỳ thu hoạch. Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài khiến ruộng dưa của gia đình anh bị ngập trong nước. Khi nước rút, gia đình anh ra kiểm tra, khoảng 50% diện tích dưa không thể thu hoạch được. Số còn lại, nếu bán, chưa chắc thương lái đã mua hoặc nếu mua sẽ bị ép giá vì dưa bị ngập nước lâu ngày, chất lượng không đảm bảo.

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Tiến Dũng (thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần) chia sẻ, ruộng dưa của gia đình ông đến kỳ thu hoạch lại gặp mưa kéo dài gây hư hại hơn 50%.

gialai1.jpg
Người dân mong được hỗ trợ khi gần 55 ha dưa hấu bị hư hại do mưa bão gây ra tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa (Gia Lai). Ảnh: TTXVN

Theo đó, UBND huyện Krông Pa đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí, khôi phục sản xuất cho 71 hộ dân trồng dưa hấu bị thiệt hại trong những đợt mưa lớn gây ngập lụt trên địa bàn. Theo đó, 71 hộ dân với gần 55 ha trồng dưa hấu tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa, đang đến thời kỳ thu hoạch đã bị thiệt hại từ 30-70% do dưa bị ngập nước gây úng, ước tính thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

Dưa hấu là loại cây không ưa nước, nếu bị ngập thiệt hại rất nặng nề. Do đó, Phòng đã khuyến cáo người dân không tự phát trồng dưa trái vụ, tránh thiệt hại lớn về kinh tế. Đơn vị đang rà soát, thống kê thiệt hại của từng hộ để đề nghị cấp trên hỗ trợ, giúp nhân dân khôi phục sản xuất.

Bài liên quan
  • Gia Lai: Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng cho người trồng dưa hấu
    Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, từ ngày 14 - 19/7, mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều địa phương, gây thiệt hại ước tính hơn 4,5 tỷ đồng. Ngành Nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị hỗ trợ nông dân trồng dưa hấu bị thiệt hại do mưa lớn ở Gia Lai