Mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra chiều 12/8 tại Cao Bằng khiến 47 nhà dân và một nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng. Chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong tháng 8/2026 có thể xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, chủ yếu ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó, nhiều hình thái thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông lốc và nắng nóng vẫn có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước.
Mưa lớn kéo dài cùng diễn biến thời tiết cực đoan đang khiến nhiều khu vực tại Trung Quốc và Ấn Độ đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dân và gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng, nông nghiệp.
Ngày 21/5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, trong đó Đông Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn trên nhiều vùng biển.
Ngày 20/5, nhiều địa phương tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi vượt 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và thời tiết cực đoan trên đất liền lẫn trên biển.
Trước những dự báo về tình hình thời tiết năm 2026 tiếp tục diễn biến thất thường, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm ứng phó hiệu quả, với mục tiêu không để bị động trước thiên tai.
Tại họp báo sáng 5/2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực.
Cả 3 hồ chứa nước Đá Đen, Sông Hỏa, Sông Ray đều thông báo xả lũ trong sáng nay để đảm bảo an toàn cho công trình khi mực nước tiếp tục dâng cao trước diễn biến bất thường của thời tiết.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa ban hành hướng dẫn nhằm chủ động ứng phó với bão, lũ trong mùa mưa năm nay, yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị phương án tạm dừng học trực tiếp và chuyển sang hình thức trực tuyến khi thời tiết diễn biến nguy hiểm.
Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai tại Việt Nam diễn biến ngày càng cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng và đặt ra yêu cầu cấp bách về tăng cường giám sát, cảnh báo sớm và chủ động ứng phó.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO (bao gồm El Nino và La Nina) được dự báo sẽ duy trì trạng thái trung tính từ nay đến đầu năm 2026. Khả năng xuất hiện El Nino hoặc La Nina trong giai đoạn này là rất thấp.
Từ nay đến cuối năm 2025, Hà Nội được dự báo sẽ đối mặt với nhiều đợt mưa lớn, lũ tiểu mãn và nguy cơ ngập lụt, sạt lở, trong khi nửa đầu tháng 5 cần cảnh giác với hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp.
Tính đến hết ngày 13/4, toàn thành phố đã ghi nhận gần 1.700 trường hợp mắc sởi và gần 1.000 trường hợp mắc tay chân miệng. Trước tình hình 2 dịch bệnh này diễn biến phức tạp, Hà Nội có công văn chỉ đạo khẩn.
Tình hình bệnh sởi tại Hà Nội có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều ca mắc là người trưởng thành với diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong,
Theo thống kê của Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng đầu năm 2024, cả nước ghi nhận 11.421 trường hợp phát hiện mới HIV dương tính, 1.263 trường hợp tử vong.
Trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 12 điểm sạt lở mới cần được quan tâm, khắc phục để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Tính từ đầu năm, tỉnh đã mất khoảng 4 ha đất sản xuất.