Ô nhiễm môi trường

Chuẩn bị ban hành quy trình ứng phó nhanh với ô nhiễm không khí

Ngọc Ánh 06/02/2026 14:00

Tại họp báo sáng 5/2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 5/2 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương cho biết, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương để xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp đối với tình trạng ô nhiễm không khí.

Theo bà Nguyễn Thị Thiên Phương, trước diễn biến ô nhiễm không khí gia tăng vào thời điểm cuối năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu triển khai ngay một số biện pháp như tăng cường rửa đường, kiểm soát 100% các hoạt động xây dựng, đồng thời xử lý tình trạng đốt rác tự phát, đốt rơm rạ.

screenshot-2026-02-06-084424.png
Ảnh minh họa

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và Bộ Y tế nhằm phối hợp triển khai các giải pháp ứng phó khẩn cấp với ô nhiễm không khí.

Chủ trì buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nêu rõ: "Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã có nhưng khâu phối hợp, tổ chức thực hiện ra sao? Phải xem các địa phương, bộ, ngành có phối hợp không?. Tôi đề nghị Cục Môi trường có báo cáo".

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm, vào ngày 12/12/2025, chỉ số ô nhiễm không khí tại ba thành phố lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đều ghi nhận ở ngưỡng cao.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian liên tiếp từ tháng 11/2025 đến nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước có chỉ số ô nhiễm không khí ở mức xấu và kém. Đáng chú ý, hai đô thị lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thường xuyên ghi nhận mức ô nhiễm môi trường không khí cao.

Theo các chuyên gia môi trường, tình trạng ô nhiễm không khí tại các địa phương nói chung và tại hai thành phố lớn nêu trên nói riêng chủ yếu xuất phát từ bụi mịn PM2,5, được xem là “sát thủ vô hình”. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí được xác định đến từ nhiều nguồn thải khác nhau, bao gồm hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như các hoạt động sinh hoạt dân sinh.

Mặc dù nhiều địa phương đã triển khai các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí, song thực tế cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực này vẫn chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Từ thực tế đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, để ứng phó khẩn cấp với ô nhiễm không khí, đã có nhiều giải pháp được đưa ra như không đốt rơm rạ, tăng cường quản lý các công trình xây dựng, kiểm soát hoạt động của các làng nghề tái chế cùng nhiều biện pháp khác. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, "vấn đề là văn bản chỉ đạo, phối hợp giữa bộ với các tỉnh có hiệu quả không, khâu tổ chức thực hiện thế nào trên những giải pháp đó?".

Bài liên quan
  • TP.HCM triển khai nhiều giải pháp giảm ô nhiễm không khí
    Trước tình trạng ô nhiễm không khí chủ yếu do bụi, đặc biệt tại các khu vực có mật độ giao thông cao, TP.HCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ mở rộng hệ thống quan trắc, kiểm soát nguồn phát thải đến đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị ban hành quy trình ứng phó nhanh với ô nhiễm không khí
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.