Đối phó siêu bão số 6: Cấm tàu thuyền hoạt động trên Vịnh Hạ Long

Thanh Tâm (T/h)|17/09/2018 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Để đối phó với siêu bão số 6, Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN, PCCC tỉnh Quảng Ninh đã có công văn về việc thông báo tạm ngừng cấp phép tàu để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và khách du lịch.

>>> Siêu bão MANGKHUT: Ít nhất 64 người chết ở Philippines, Trung Quốc sơ tán hơn 2 triệu người

>>> Hậu Giang: 1.000ha mía ở nguy cơ bị ngập lụt

Cấm các tàu thuyền hoạt động trên Vịnh Hạ Long ( Ảnh minh họa: Báo lao động)

Vào chiều 15.9, Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN, PCCC huyện Cô Tô đã vận động 59 du khách trở về đất liền (trong đó 45 khách lưu trú từ ngày 14.9 và 14 khách ra sáng ngày 15.9). Cho đến trưa 16.9 không còn du khách lưu trú trên đảo.

Nhằm đối phó với cơn bão số 6, Quảng Ninh đã huy động 400 bộ đội, 2.294 dân quân tự vệ cùng 20 xe ô tô, 9 tàu, xuồng,  để đối phó với tình huông khẩn cấp xảy ra.

Theo đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp với Quân khu 3 huy động thêm 550 cán bộ, chiến sĩ, 34 xe máy và 9 tàu xuồng làm nhiệm vụ khi có lệnh. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ chống bão số 6.

Được biết, đến thời điểm hiện tại Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh đề nghị Sở GTVT, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi; tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối phó siêu bão số 6: Cấm tàu thuyền hoạt động trên Vịnh Hạ Long