Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Đêm không mưa, ngày nắng, trời rét đậm

Theo TTKTTVTW|22/12/2023 17:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

22-ret.jpg
Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền trong 10 ngày tới. Theo đó, khu vực Bắc Bộ và Hà Nội rét đậm kéo dài đến Tết Dương lịch.

Dự báo thời tiết ngày 23/12 các khu vực trong cả nước

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm nay và ngày 23/12

Nhiệt độ thấp nhất : 8-10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 16-18 độ.

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 18 độ.

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 7-10 độ, vùng núi 4-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 10-13 độ; phía Nam 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ.

Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 25-28, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông; riêng Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, miền Đông có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Đêm không mưa, ngày nắng, trời rét đậm