Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/2: Nhiều mây, mưa nhỏ, trời chuyển lạnh

Theo TTKTTVTW|23/02/2024 17:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thời tiết Hà Nội ngày 24/2 nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh.

23-tti.png
Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 24/2/2024 tại khu vực Hà Nội và cả nước.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 21-23 độ.
Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.
Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi 15-17, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ.
Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/2: Nhiều mây, mưa nhỏ, trời chuyển lạnh