Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hà Nội đang đứng trước một bài toán lớn: tốc độ phát triển đô thị phải đi cùng chất lượng sống. Những tuyến đường phủ bụi, dòng sông đổi màu, điểm tập kết rác quá tải, những công trường phát tán bụi hay các điểm đổ thải trái phép không còn là những câu chuyện riêng lẻ. Đằng sau mỗi “điểm nóng” là câu chuyện về nguồn phát thải, hạ tầng, quy hoạch và năng lực quản trị đô thị.
Dù mưa được dự báo xuất hiện tại phần lớn lãnh thổ Pháp từ ngày 5/10, tình trạng khô hạn của đất trên phạm vi cả nước được cảnh báo có thể vẫn ở mức kỷ lục trong tháng 10.
Việc được công nhận là Điểm du lịch mở thêm cơ sở để Vườn Quốc gia Xuân Thủy phát huy giá trị hệ sinh thái đất ngập nước, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và giáo dục môi trường.
Trước dự báo mưa lớn từ ngày 05 - 13/10, dự kiến tổng lượng mưa phổ biến 220 - 370mm, có nơi trên 500mm, TP. Huế yêu cầu các hồ chứa thủy điện, thủy lợi chủ động điều tiết nước, tăng dung tích phòng lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.
Dòng chảy trên sông Mekong đang có xu hướng giảm từ thượng nguồn, trong khi nguồn nước về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được dự báo thấp hơn cùng kỳ năm trước. Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến nguồn nước, sớm điều chỉnh kế hoạch sản xuất và chủ động các phương án ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2026 - 2027.
Tuy không ghi nhận thiệt hại về người, đợt mưa lũ từ ngày 2 đến 4/10 đã gây ngập úng 323ha cây trồng tại Lâm Đồng, làm 55 căn nhà bị ngập, hư hại và buộc 30 du khách tại một khu du lịch phải sơ tán đến nơi an toàn.
Một khối nước ấm lớn đang di chuyển về phía bờ Tây nước Mỹ, có thể khiến mực nước biển nền tại khu vực này tăng thêm 15-30 cm, qua đó làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, triều cường và xói mòn bờ biển tại California, Oregon và Washington.