Dự báo thời tiết ngày 14/6: Cả nước có mưa dông trên diện rộng

Theo TTKTTVTW|13/06/2020 22:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo thời tiết ngày 14/6, cả nước có mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 14/06/2020: 

Phía Tây Bắc Bộ Trời nhiều mây, ngày nắng, có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Trời nhiều mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 37 độ.

Ảnh minh họa

Đà Nẵng đến Bình Thuận Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên Trời có mây, có mưa rào và dông, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Nam Bộ Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Hà Nội Đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • Bão giật cấp 11 cách đảo Hoàng Sa 450km
    Moitruong.net.vn – Với sức gió giật mạnh cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Hiện bão số 1 (bão Nuri) cách quần đảo Hoàng Sa 450km về phía Đông Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 14/6: Cả nước có mưa dông trên diện rộng