Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Biến đổi khí hậu, El Nino, La Nina và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị đang làm gia tăng ô nhiễm không khí tại nhiều thành phố ở Việt Nam. Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống, tình trạng này còn đe dọa sức khỏe cộng đồng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát phát thải, phát triển đô thị xanh và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong quá trình đi làm đồng, một người dân tại xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cá thể này cho đơn vị chuyên trách chăm sóc, bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.
Từ chiều tối 15/6 đến ngày 17/6, khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa lớn diện rộng, cục bộ trên 200mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và xuất hiện lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông chính. Các địa phương được yêu cầu chủ động phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại.
Đợt mưa dông diện rộng tại khu vực miền Bắc được dự báo sẽ kéo dài đến khoảng ngày 20/6, với nhiều điểm xuất hiện mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành và có khả năng phát triển thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950. Nếu kịch bản cực đoan xảy ra, Việt Nam có thể phải đối mặt với nắng nóng kéo dài, hạn hán diện rộng, thiếu nước nghiêm trọng và xâm nhập mặn gia tăng trong thời gian tới.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1055/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) (Ban chỉ đạo).
Người dân tại thành phố Huế đã tự nguyện giao nộp hai cá thể rùa quý hiếm, gồm rùa 4 mắt và rùa hộp trán vàng, cho lực lượng kiểm lâm để phục vụ công tác bảo tồn và thả về môi trường tự nhiên.