Dự báo thời tiết ngày 22/10: Hà Nội mưa vài nơi, Nam Bộ có mây và mưa rào

Theo TTKTTVTW|22/10/2022 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 22/10, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

hn22.jpg
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 22/10 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 23-26 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 22/10: Hà Nội mưa vài nơi, Nam Bộ có mây và mưa rào