Dự báo thời tiết ngày 24/3: Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét

Theo TTKTTVTW|23/03/2022 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 24/3 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-28 độ; phía Nam có nơi trên 28 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 24/3: Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét