Dự báo thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to

08/09/2020 22:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 9/9 các khu vực trong cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 C
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Nam Bộ

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 9/9: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to