Đức Huệ (Long An) phát hiện và bắt vụ tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu lớn

13/12/2017 09:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 12/12, Công an huyện Đức Huệ cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt vụ tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu lớn trên địa bàn với 60.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 3 xe mô tô lắp ráp.

Đức Huệ (Long An) phát hiện và bắt vụ tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu lớn

Được biết, qua công tác tổ chức chống buôn lậu tại ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Công an huyện Đức Huệ đã phát hiện tại nhà ông Đỗ Văn Nghĩa, SN 1963 và nhà ông Tô Văn Sái, SN 1970 (gần nhà ông Nghĩa) tàng trữ 20.950 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Đồng thời, tại khu vực đất trống phía sau nhà ông Nghĩa và ông Sái có 39.050 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 3 xe mô tô lắp ráp không số khung, số máy, không biển kiểm soát, không người quản lý.

Lực lượng chống buôn lậu tiến hành lập biên bản quản lý và đưa toàn bộ số tang vật, phương tiện về Công an huyện để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

Gia Hân (t/h-nguồn báo Long An)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức Huệ (Long An) phát hiện và bắt vụ tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu lớn