Tin Quốc tế

Fukushima tiếp tục xả nước đã qua xử lý

Minh Anh 07/07/2026 20:00

Ngày 6/7, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) chính thức triển khai đợt xả nước đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi lần thứ 21 ra Thái Bình Dương. Kế hoạch này tiếp tục làm dấy lên những ý kiến trái chiều trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia láng giềng, bất chấp việc phía Nhật Bản khẳng định quy trình được thực hiện theo các tiêu chuẩn an toàn.

Theo thông báo của TEPCO, hoạt động xả nước bắt đầu vào lúc 11 giờ 41 phút (giờ địa phương) ngày 6/7 và dự kiến kéo dài đến ngày 24/7. Trong đợt này, khoảng 7.800 tấn nước đã qua xử lý sẽ được xả ra biển sau khi được pha loãng theo quy trình quy định.

TEPCO cho biết lượng nước này đã được xử lý bằng Hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến (ALPS) nhằm loại bỏ phần lớn các đồng vị phóng xạ, ngoại trừ Tritium. Theo doanh nghiệp, tổng hoạt độ Tritium trong đợt xả lần này vào khoảng 1,3 nghìn tỷ Becquerel, vẫn nằm trong giới hạn vận hành mà Chính phủ Nhật Bản đặt ra.

nhat-ban.jpg
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, việc tiếp tục xả nước từ Fukushima vẫn vấp phải nhiều ý kiến lo ngại. Không ít chuyên gia, tổ chức và quốc gia bày tỏ quan ngại về những tác động lâu dài đối với hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản cũng như niềm tin của người tiêu dùng đối với hải sản trong khu vực.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại nghiêm trọng sau trận động đất mạnh 9,0 độ Richter và sóng thần xảy ra ngày 11/3/2011. Thảm họa khiến hệ thống làm mát của ba lò phản ứng bị mất hoàn toàn, dẫn đến hiện tượng tan chảy lõi lò phản ứng và phát tán phóng xạ ra môi trường. Sự cố được xếp ở cấp độ 7 - mức cao nhất trong Thang đánh giá sự cố hạt nhân quốc tế (INES), tương đương với thảm họa Chernobyl năm 1986.

Nhật Bản bắt đầu xả nước đã qua xử lý từ Fukushima ra đại dương từ tháng 8/2023. Đến nay, sau 20 đợt xả trước đó, khoảng 157.000 tấn nước đã được đưa ra biển theo kế hoạch.

Theo Chính phủ Nhật Bản, việc xả nước là một phần trong lộ trình tháo dỡ Nhà máy Fukushima Daiichi do các bể chứa nước tại khu vực nhà máy đang dần đạt đến giới hạn lưu trữ. Dự kiến, quá trình này sẽ kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Trong khi đó, nhiều ngư dân và doanh nghiệp thủy sản Nhật Bản vẫn bày tỏ lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến hình ảnh và sức tiêu thụ hải sản, dù các cơ quan chức năng khẳng định việc giám sát chất lượng môi trường và an toàn thực phẩm vẫn đang được thực hiện thường xuyên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Fukushima tiếp tục xả nước đã qua xử lý
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.