Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Phạm Anh|18/05/2022 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 17/5, ông Hồ Văn Thảo- Chủ tịch UBND huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng La Văn Trung và Sầm Văn Huấn.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 1396, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba.

Ngày 17/5, ông Hồ Văn Thảo- Chủ tịch UBND huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng La Văn Trung (SN 1980) và Sầm Văn Huấn (SN 1986, cùng trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Hai đối tượng Trung và Huấn từ Đắk Lắk sang Gia Lai khai thác gỗ trái phép vừa bị công an khởi tố.

“Bước đầu các đối tượng khai nhận đi khai thác gỗ về bán cho dân. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ lời khai này nên đang chỉ đạo mở rộng điều tra, xem sau lưng có “đầu nậu” xúi giục hay không”, ông Thảo nói.

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 6/5, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện, bắt quả tang La Văn Trung và Sầm Văn Huấn đang sử dụng xe máy độ chế vận chuyển 4 hộp gỗ tại Tiểu khu 1396. Đây là địa phận giáp ranh giữa xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) và xã Ea Tam (huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến thời điểm bị phát hiện đã khai thác trái phép 12 cây gỗ (tổng 19,6m3, chủng loại mít nài, kháo) tại khu vực trên rồi vận chuyển về huyện Krông Năng tiêu thụ.

Phạm Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng khai thác gỗ trái phép