Tài nguyên và phát triển

Gia Lai: Siết chặt bảo vệ “báu vật xanh” trước nạn đào trộm thông cổ thụ

Thu Lan 31/10/2025 20:00

Trước tình trạng nhiều cây thông cổ thụ bị đào trộm, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ rừng thông tại xã Đăk Đoa – khu rừng được mệnh danh là “báu vật xanh” của địa phương.

Ngày 30/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Đăk Đoa và Công ty CP Tập đoàn FLC phối hợp siết chặt công tác bảo vệ rừng thông trên địa bàn.

Thời gian qua, khu vực rừng thông cổ thụ có dáng bonsai độc đáo tại xã Đăk Đoa liên tục bị các đối tượng xâm nhập, đào gốc, cưa trộm và vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Nhiều cây thông quý có giá trị lớn về cảnh quan và sinh thái đã bị mất trộm, gây bức xúc trong dư luận.

z7171567675054_2d9066dcd2048e384b0472e675d22f18.jpg
Nhiều cây thông cổ thụ có dáng thế đẹp bị đào bới, di thực trái phép.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Đăk Đoa, rừng thông này có diện tích khoảng 190 ha, được trồng từ năm 1976. Khu rừng do UBND xã Đăk Đoa quản lý, một phần đã được giao cho Công ty CP Tập đoàn FLC phục vụ dự án sân golf Đăk Đoa.

Đại diện kiểm lâm Đăk Đoa cho biết do công tác quản lý, bảo vệ còn lỏng lẻo, nhiều cây đã bị ken gốc, cưa trộm hoặc di thực. Lực lượng kiểm lâm gặp khó khăn trong việc tuần tra vì một phần diện tích rừng nằm trong phạm vi dự án do doanh nghiệp quản lý.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu Tập đoàn FLC thực hiện nghiêm các cam kết khi triển khai dự án, chịu trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ toàn bộ diện tích rừng thông thuộc phạm vi quản lý; đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn tình trạng xâm hại, trộm cắp cây rừng.

UBND xã Đăk Đoa được giao chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển cây thông trái phép.

Cùng với đó, chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động đào trộm, nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên rừng – “báu vật xanh” của Đăk Đoa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Gia Lai: Siết chặt bảo vệ “báu vật xanh” trước nạn đào trộm thông cổ thụ
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.