Tình trạng sạt lở bờ sông tại Đồng Tháp tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về tài sản và đe dọa nhiều khu dân cư, hạ tầng ven sông. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời vận động người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm.
Chính phủ Nhật Bản và UNICEF Việt Nam vừa công bố sáng kiến hợp tác mới giai đoạn 2026-2030 với khoản viện trợ 6 triệu USD, nhằm tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai, hướng tới bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam.
Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiên tai diễn biến ngày càng khốc liệt và khó lường. Theo số liệu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai đã làm 305 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 69.000 tỷ đồng.
Việt Nam đang tăng tốc hiện đại hóa hệ thống dự báo và cảnh báo sớm thiên tai, củng cố hạ tầng đê điều, thủy lợi, nâng cao năng lực ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ người dân trước tác động của biến đổi khí hậu.
Năm nay, Ngày Quốc tế và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai được tổ chức với chủ đề “Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị và đầu tư sớm để giảm thiệt hại trong tương lai.
Chủ đề của Ngày phòng chống thiên tai năm nay là "Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai". Những mất mát, thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh rằng ứng phó chủ động với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để giảm thiểu rủi ro.
Siêu bão số 9 Ragasa được dự báo có sức gió cực mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và gây mưa lớn. Để bảo vệ bản thân và gia đình, người dân cần trang bị những kỹ năng an toàn cơ bản dưới đây nhằm chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro khi bão đổ bộ.
Dự báo thời tiết năm 2025 tiếp tục phức tạp, TP.HCM yêu cầu các đơn vị đảm bảo thông suốt công tác phòng chống thiên tai, không để gián đoạn dù tổ chức bộ máy có thay đổi.
Sau gần ba năm nghiên cứu và làm việc tại Việt Nam, ông Suzuki Takashi – Cố vấn về Quản lý rủi ro thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nhật Bản – đã công bố báo cáo tổng kết với những khuyến nghị chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống và giảm thiểu tác động của thiên tai.