Đa dạng sinh học

Hà Nội: Cứu hộ gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 15 năm

Minh An 10/07/2026 12:00

Sau hơn 15 năm sống trong chuồng nuôi nhốt, một cá thể gấu ngựa cái đã được cứu hộ thành công và bắt đầu hành trình trở về môi trường sống gần với tự nhiên tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn quốc gia Bạch Mã (TP. Huế).

Tổ chức Động vật Châu Á vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP. Hà Nội, Vườn quốc gia Bạch Mã cùng chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa do người dân tự nguyện chuyển giao sau nhiều năm nuôi nhốt.

gau.jpg
Gấu ngựa Odyssey gần 20 năm tuổi, bị nuôi nhốt từ năm 2010. Ảnh: Animals Asia

Cá thể gấu ngựa cái có tên Odyssey, khoảng 20 năm tuổi, được một hộ dân trên địa bàn xã Phúc Thọ (TP. Hà Nội) nuôi từ năm 2010. Sau khi chủ nuôi tự nguyện bàn giao, Odyssey đã được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã để chăm sóc và phục hồi lâu dài.

Theo đánh giá ban đầu của đội ngũ chuyên gia, Odyssey có thể trạng khá gầy, cân nặng chỉ khoảng 80–90 kg, thấp hơn so với tiêu chuẩn của một cá thể gấu trưởng thành cùng độ tuổi. Các bác sĩ thú y nhận định gấu cần được kiểm tra sức khỏe tổng quát và có chế độ chăm sóc đặc biệt trong thời gian đầu.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, Odyssey được gây mê theo đúng quy trình chuyên môn và đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng. Quãng đường dài từ Hà Nội đến TP. Huế được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ thú y nhằm hạn chế tối đa căng thẳng và các rủi ro đối với cá thể gấu.

Ngay sau khi về đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, Odyssey sẽ được khám sức khỏe toàn diện, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và điều trị nếu phát hiện bệnh lý. Cá thể gấu sẽ trải qua thời gian cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe trước khi từng bước làm quen và hòa nhập với khu bán hoang dã, nơi có điều kiện sống gần với môi trường tự nhiên.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, Hà Nội hiện vẫn là địa phương có số lượng gấu bị nuôi nhốt nhiều nhất cả nước. Trong 7 năm qua, Chi cục Kiểm lâm TP. Hà Nội đã phối hợp với tổ chức này vận động các hộ dân tự nguyện chuyển giao thành công 42 cá thể gấu về hai Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Đây là kết quả tích cực trong nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã.

Bắt đầu hoạt động cứu hộ gấu tại Việt Nam từ năm 2007, Tổ chức Động vật Châu Á đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhiều chương trình bảo tồn. Đến nay, tổ chức đã cứu hộ thành công 301 cá thể gấu, gồm cả gấu ngựa và gấu chó.

Hiện có 181 cá thể đang được chăm sóc trong môi trường bán tự nhiên tại hai Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo và Vườn quốc gia Bạch Mã. Những khu cứu hộ này không chỉ giúp các cá thể gấu phục hồi sức khỏe, tập tính tự nhiên mà còn góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm tại Việt Nam.

Việc cứu hộ thành công gấu ngựa Odyssey tiếp tục là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các tổ chức bảo tồn trong nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu, hướng tới mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học và phúc lợi động vật tại Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cứu hộ gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 15 năm
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.