Hà Nội: Diễn tập phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng

Hồng Nhung (T/h)|23/11/2019 03:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 21/11, Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc Diễn tập xử lý các tình huống phục vụ phòng, chống thiên tai.

Tình huống đặt ra cho cuộc diễn tập là xuất phát từ diễn biến thời tiết bất thường, xuất hiện cơn bão với cường độ mạnh đã đổ bộ vào miền Bắc nước ta, gây ra mưa lớn ảnh hưởng trên diện rộng, đặc biệt là ở vùng thượng nguồn các con sông. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây lũ lụt ở nhiều nơi và đe dọa nghiêm trọng các tuyến đê thuộc hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình.

Theo báo cáo của Trạm Thủy văn Sơn Tây lúc 03 giờ 00 phút, ngày 21/11/2019 mực nước sông tại Trạm Thủy văn Sơn Tây đạt mức 14.5m vượt mức trên báo động số 3 là 0,1m và tốc độ lên rất nhanh. Thực hiện công điện khẩn của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phúc Thọ, lúc 4 giờ 40 phút, Thường trực Đảng ủy xã Sen Chiểu đã hội ý nhanh đánh giá tình hình, ra chủ trương lãnh đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Quang cảnh cuộc diễn tập (Ảnh Ngọc Phú)

Chủ trương của Thường trực Đảng ủy huy động mọi lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất bằng mọi giá kiên quyết bảo vệ đê, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh không để dân đói, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chấp hành sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã Sen Chiểu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã nhanh chóng triệu tập gấp cuộc họp Ban Chỉ huy để triển khai nhiệm vụ.

Tại cuộc diễn tập, các đại biểu đã dự Hội nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Sen Chiểu họp triển khai nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp đồng thời theo dõi 5 tình huống giả định huy động lực lượng thực hành về công tác thông tin liên lạc, cảnh báo thiên tai cho cộng đồng; tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai và trọng điểm, xung yếu; tổ chức hướng dẫn sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; xử lý thẩm lậu mái đê phía đồng; xử lý sự cố dò nước trong ở mái hạ lưu đê.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, triển khai các giải pháp sát với thực tế, cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu đặt ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vật tư, phương tiện. Qua đó, đáp ứng tốt yêu cầu xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; nâng cao tính cơ động, phản ứng nhanh trong việc huy động lực lượng xung kích tại chỗ; năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành xử lý các tình huống cho lực lượng xung kích và nhận thức của nhân dân trong việc phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Hồng Nhung (T/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Diễn tập phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng