Hà Nội: Tạm thời dừng cấp visa cho du khách Trung Quốc tới từ vùng dịch Virus Corona

Bảo Linh|03/02/2020 11:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu ngừng cấp visa cho khách du lịch đến từ vùng dịch bao gồm khách Trung Quốc và người từng ở Trung Quốc trong 2 tuần qua.

UBND TP Hà Nội đã ban hành chỉ thị về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao các sở, ban, ngành chức năng tích cực phối hợp, chống dịch như chống giặc, hạn chế thấp nhất các ca tử vong.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế rà soát, đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch; dự toán kinh phí, mua sắm ngay các trang thiết bị cần thiết; chuẩn bị đủ nguồn lực để phòng, chống dịch. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế lên kế hoạch sẵn sàng cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi dịch bùng phát.

Sở Du lịch chỉ đạo các đơn vị du lịch hủy các tour, gói du lịch đến vùng đang có dịch và không đón khách du lịch từ vùng đang có dịch vào TP. Sở Văn hóa-Thể thao thực hiện nghiêm túc việc dừng các lễ hội chưa khai mạc, hạn chế, giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức.

Yêu cầu Cục Quản lý thị trường xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP Hà Nội tạm dừng việc cấp thị thực (visa) du lịch cho khách nước ngoài đến từ vùng có dịch, bao gồm cả khách Trung Quốc và khách từng ở Trung Quốc trong 2 tuần qua, dừng việc xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới với mục đích du lịch.

Ngoài ra, Công an Thành phố cũng được yêu cầu xác minh, xử lý các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Trưởng ban chỉ đạo là ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hai phó ban là Phó chủ tịch UBND Hà Nội Ngô Văn Quý và Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền.

Theo thông tin, số người mắc nCoV trên thế giới là 7.822 trường hợp, 170 tử vong. Đáng chú ý, tại Việt Nam đã phát hiện 5 trường hợp nhiễm nCoV là , trong đó có 2 công dân Trung Quốc (1 người đã khỏi) và đã có 3 công dân VN nhiễm bệnh – đều là người từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương bình – Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, số lao động Việt Nam qua lại biên giới Trung Quốc khoảng 90.000 người và số lao động Trung Quốc làm việc ở Việt Nam là hơn 29.000 người.

Trong đó, đã có một số địa phương có người Trung Quốc về nước ăn tết rồi quay trở lại Việt Nam, song chưa có báo cáo số lao động trở lại cụ thể từ các địa phương. Do đó, ông Dung kiến nghị hạn chế giao dịch qua lại biên giới, cả đường mòn lẫn qua các cửa khẩu.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy và UBND TP. Bên cạnh đó, BCĐ đề xuất với UBND TP, đảm bảo kinh phí, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bảo Linh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tạm thời dừng cấp visa cho du khách Trung Quốc tới từ vùng dịch Virus Corona