Kiên Giang: Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch virus corona

Trương Anh Sáng|02/02/2020 10:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 1-2, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn 102/UBND-VHXH yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ ( thông qua UBND tỉnh); các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội thảo…. để tập trung phòng, chống dịch.

Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc phải giảm quy mô, thời gian tổ chức lễ hội, giảm các hoạt động trong lễ hội; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Do đó, UBND tỉnh Kiên Giang quyết định tạm dừng chương trình nghệ thuật “Kiên Giang 20 năm lấn biển dựng quê hương”, thời gian tổ chức sẽ thông báo lại sau. Trước đó, chương trình này dự kiến khai mạc lúc 20 giờ ngày 3.2.2020, tại khu lấn biển phía sau Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng TP.Rạch Giá (quảng trường Trần Quan Khải – thuộc dự án khu lấn biển của Công ty cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang).

Cán bộ y tế phun thuốc khử trùng tại Trường THCS Hùng Vương, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty TNHH Truyền thông Cát Trắng, tổ chức chương trình nghệ thuật này, vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020).

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo dừng khai mạc Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các để tập trung phòng chống dịch bệnh corona. Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các là một hoạt động văn hóa được tỉnh Kiên Giang tổ chức hằng năm vào dịp rằm tháng Giêng tại TP Hà Tiên, với rất nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi. Lễ hội này tổ chức nhằm đánh dấu một sự kiện ra đời cách đây 284 năm, vào Rằm tháng Giêng năm Bính Thìn – 1736, một sự kiện văn học trọng đại, độc đáo ra đời. Đó là Tao đàn Chiêu Anh Các do Mạc Thiên Tích, hiệu Sĩ Lân là Tổng trấn vùng đất này lúc bấy giờ (dưới thời chúa Nguyễn ở đàng trong) thành lập và làm chủ súy,  Ông Lê Văn Chuyển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang cho biết.

UBND tỉnh cũng chấp thuận theo đề nghị của Sở giáo dục đào tạo tỉnh cho phép học nghỉ học đến hết ngày 8-2 để thực hiện các biện pháp phòng dịch do virus corona và bố trí học bù vào thời gian thích hợp.  Sở GD-ĐT Kiên Giang chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hoạt động phát khẩu trang miễn phí phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Corona.

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành quyết định thành lập 27 đội thường trực cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mỗi đội được trang bị một ô tô cứu thương và đầy đủ phương tiện hồi sức cấp cứu theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch như  máy thở, máy hút đàm, thuốc, dịch truyền, hóa chất khử khuẩn. Nhiệm vụ của các đội là thường trực, sẵn sàng phản ứng nhanh, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế thu dung, điều trị, chăm sóc và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm hô hấp Corona khi có yêu cầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân, lễ hội. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

Trương Anh Sáng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch virus corona