Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201 giúp người dân ứng phó lũ lụt, gia cố sông Bùi
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201 đã được huy động phối hợp cùng chính quyền và người dân ngoại thành Hà Nội ứng phó lũ lụt. Lực lượng trực tiếp gia cố các vị trí xung yếu đê sông Bùi, hỗ trợ bảo vệ khu dân cư, diện tích sản xuất, góp phần hạn chế thiệt hại do nước lũ dâng cao.

Ngày 16/9, ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình mưa lớn, nước sông dâng cao và nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến đê trên địa bàn xã Xuân Mai, Lữ đoàn Xe tăng 201 đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện và vật tư đến khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được phân công phối hợp với lực lượng phòng, chống thiên tai tại địa phương và người dân triển khai các phương án bảo vệ đê, chống tràn và hạn chế thiệt hại do ngập lụt.
Trong điều kiện mưa lớn, lực lượng làm nhiệm vụ khẩn trương vận chuyển đất, cát, bao tải và các vật tư cần thiết đến những vị trí thấp, có nguy cơ bị nước tràn qua. Các chiến sĩ trực tiếp xúc đất, đóng bao, vận chuyển và xếp bao cát gia cố mặt, mái đê; đồng thời kiểm tra, xử lý những vị trí có dấu hiệu sạt lở hoặc bị nước tác động mạnh.
Tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân chủ động bảo vệ tài sản, di chuyển vật nuôi, thu hoạch hoa màu và chuẩn bị phương án ứng phó khi nước tiếp tục dâng. Công tác tuần tra, kiểm tra các vị trí xung yếu cũng được duy trì để kịp thời phát hiện và xử lý những sự cố phát sinh.
Việc lực lượng quân đội có mặt kịp thời tại những khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ góp phần tăng cường nhân lực cho công tác phòng, chống thiên tai trong thời điểm khẩn cấp. Cùng với các lực lượng tại chỗ, cán bộ, chiến sĩ không chỉ tham gia gia cố đê mà còn hỗ trợ người dân chủ động giảm thiểu thiệt hại, nhất là tại các khu vực thấp trũng, ven sông.
Tại tuyến đê Bùi Hai, nhiều vị trí được xác định có nguy cơ bị tràn khi mực nước tiếp tục lên. Khoảng 130 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Xe tăng 201 cùng lực lượng xung kích và người dân địa phương được bố trí để gia cố các đoạn đê thấp.
Cát và bao tải được vận chuyển đến hiện trường bằng phương tiện cơ giới. Các bao cát được xếp dọc mép đê, phủ bạt nhằm hạn chế tác động trực tiếp của dòng nước. Một số vị trí có chiều dài từ 50-100 m được tập trung gia cố, đồng thời tổ chức lực lượng theo dõi liên tục để xử lý khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Cùng với việc gia cố đê, công tác tiêu thoát nước được tăng cường nhằm hạn chế ngập úng trong khu vực. Các trạm bơm được vận hành để giảm lượng nước tồn đọng, bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất.
Mưa lớn những ngày qua khiến mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt lên cao, vượt báo động 3. Một số vị trí đê thấp xuất hiện tình trạng nước tràn qua, làm gia tăng nguy cơ ngập tại khu vực ven sông và vùng nội đồng.
Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, kiểm tra các tuyến đê và điểm xung yếu, đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó. Việc chủ động phòng ngừa, huy động lực lượng tại chỗ và hỗ trợ người dân ngay từ thời điểm nguy cơ xuất hiện được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.
.jpg)



