Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái

Ngọc Trâm|20/05/2019 13:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau mấy ngày nắng nóng kéo dài, chiều nay 20/5 tại Xã Hương Xuân, Hương Khê, Hà Tĩnh đã xảy ra 1 trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối, hoa màu bị thiệt hại đáng kể.

Thông tin tới PV, ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân cho biết, vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày trên địa bàn xã đã bất ngờ xuất hiện một trận mưa khá lớn trong gần 1 tiếng đồng hồ. Mưa lớn kèm theo trận lốc xoáy rất mạnh kéo dài khoảng 5 đến 10 phút, lốc xoáy đã khiến nhiều ngôi nhà dân ở các xóm Phú Hương 2, Phú Hương 1, Tân Phú, Trường Sơn… bị tốc mái, nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng. Bên cạnh đó nhiều loại cây trồng như keo tràm, cao su, cây ăn quả….bị gãy đổ ngang gốc.

Nhà cửa đổ ngổn ngang

Trận lốc xoáy xảy ra đột ngột nên gây một số thiệt hại về tài sản của người dân, nhiều hộ dân sau khi thu hoạch lúa đem phơi đã không kịp thu dọn nên bị ướt sũng, một số bị gió lốc cuốn, một số trôi theo nước mưa.

Mái pro-ximang, cây cối bị cuốn văng, ngã đổ

Ngay sau xảy ra trận lốc xoáy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng các đoàn thể trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại, giúp người dân khắc phục hậu quả thiệt hại để sớm ổn định lại cuộc sống.

Mái pro-ximang bị cuốn văng

Được biết huyện Hương Khê, Hà Tĩnh là một trong những địa phương có khí hậu rất khắc nghiệt, các đợt nắng nóng diễn ra ở đây thường đạt mức cao nhất trong toàn quốc, thậm chí ngày 20/4 vừa qua nhiệt độ đạt 43,4 độ, đạt mức kỷ lục. Hàng năm ở huyện này vẫn thường xảy ra lốc xoáy, lũ lụt, hạn hán…

Ngọc Trâm

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái