Học sinh Đà Nẵng hào hứng trong ngày đầu học trực tiếp

Đức Biền|22/11/2021 09:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 22/11, nhiều trường THPT trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối 12. Đây là buổi học tại trường đầu tiên sau nhiều tháng liền học tập trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng, học sinh lớp 12 đi học trực tiếp từ ngày 22/11 và học sinh khối lớp 11 và lớp 10 đi học trực tiếp từ ngày 29/11. Căn cứ vào phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch TP.Đà Nẵng tổ chức dạy học theo hình thức phù hợp với từng mức nguy cơ khác nhau.

Học sinh khối 12 TP.Đà Nẵng đến trường học trực tiếp

Ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 22/11, hàng nghìn học sinh khối 12 trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã trở lại trường học tập trực tiếp trong tâm trạng hào hứng, phẩn khởi. Học sinh, giáo viên luôn đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định.

Học sinh được yêu cầu sát khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Tại trường THPT Trần Phú, nhiều học sinh đã đến trường từ rất sớm. Nhà trường tổ chức quét mã QR, đo thân nhiệt và liên tục nhắc nhở học sinh thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong quá trình học tập tại trường. Nhà trường cũng bố trí phòng cách phòng để đảm bảo giãn cách, bên cạnh đó còn bố trí phòng cách ly đảm bảo tiêu chuẩn để ứng phó với trường hợp phát hiện ca nhiễm.

Học sinh được yêu cầu mang khẩu trang trong quá trình học tập

Em Phương Thảo, học sinh lớp 12, trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) cho biết: Hôm nay ai cũng hào hứng, phấn khởi vì sau khoảng thời gian nghỉ để tránh dịch khá dài, lượng kiến thức cũng mất khá nhiều, thêm vào đó khi học online thì phần tiếp thu của mình chỉ bằng khoảng 60% trên lớp.

Buổi đầu tiên học trực tiếp, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh các bước cơ bản nhất trong việc phòng chống dịch. Đồng thời ôn tập, củng cố lại kiến thức cũ cho học sinh để tiếp nối kiến thức mới.

Ngày đầu tiên đến lớp sau thời gian dài học trực tuyến, ai cũng hào hứng

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết theo kế hoạch, từ ngày 22-11 học sinh lớp 12 sẽ đi học trực tiếp. Sau đó 1 tuần (ngày 29-11) học sinh khối 10 và 11 được đến trường học trở lại. Việc dạy, học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa phương đang áp dụng cấp độ 1, cấp độ 2 trong phòng, chống dịch. Học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên cư trú ở địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 chưa tham gia dạy học trực tiếp.

Đến nay, đã có 97% giáo viên và học sinh trung học phổ thông trên địa bàn TP.Đà Nẵng được tiêm 1 mũi và chuẩn bị tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid – 19.

Đức Biền

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh Đà Nẵng hào hứng trong ngày đầu học trực tiếp