Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của ngư dân
Nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những vấn đề khó khăn, bất cập trong quá trình khai thác thuỷ sản của ngư dân tại các địa phương ven biển Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14/4, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chính quyền địa phương các xã Bình Châu, Phước Hải, Long Hải và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức Chương trình “Gặp gỡ, lắng nghe ngư dân nói”.
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thành Trung – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; ông Huỳnh Sơn Tuấn – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Long Hải; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các xã Bình Châu, Phước Hải, Long Hải; Chỉ huy Đồn Biên phòng Phước Tỉnh và 100 ngư dân của các xã.

Tại chương trình, Thượng tá Trương Huy Phương – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã thông tin đến Lãnh đạo địa phương và bà con nhân dân về kết quả kiểm tra lần thứ 5 của Đoàn Uỷ ban Châu Âu (EC). Đồng thời nhấn mạnh các khuyến nghị của Đoàn EC đối với ngành thuỷ sản của Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Thượng tá Trương Huy Phương đề nghị bà con ngư dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các thiết bị giám sát, định vị hàng hải hiển thị hình ảnh “Đường 9 đoạn”, “Tứ sa”. Qua đó góp phần thể hiện lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bản lĩnh của ngư dân Việt Nam.


Chương trình cũng được nghe nhiều ý kiến đóng góp của ngư dân, trọng tâm là giá nhiên liệu tăng cao trong khi đó giá các mặt hàng thuỷ sản lại thấp, chênh lệch quá lớn so với chi phí khai thác, sự thiếu hụt nguồn lao động biển, các vấn đề về thiết bị giám sát hành trình và các chế độ chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển.
Qua nghe các ý kiến đóng góp của bà con ngư dân, ông Nguyễn Thành Trung – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố ghi nhận và chia sẻ với bà con về những khó khăn, bất cập trong khai thác thuỷ sản. Đồng thời nhấn mạnh: Trước những biến động của thế giới và nền kinh tế thị trường đặc biệt do tác động của giá nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng khá nặng nề đến bà con ngư dân.




Thông qua chương trình này, lãnh đạo địa phương, các cấp, các ngành đã lắng nghe, kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó cũng có những đề xuất kiến nghị phù hợp với các cấp có những chính sách hỗ trợ cho người dân. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vươn khơi bám biển ổn định cuộc sống. Góp phần quan trọng vào bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển.




