Hơn 60 tác phẩm báo chí sẽ được trao giải Diên Hồng lần thứ nhất

Lan Hạ|30/05/2023 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngoài 64 tác phẩm báo chí đoạt giải, theo đại diện Thường trực Ban Tổ chức, Hội đồng chấm giải Diên Hồng lần thứ nhất đã chọn được 15 cơ quan, đơn vị có đóng góp tích cực và có thành tích xuất sắc góp phần vào thành công của giải Diên Hồng lần thứ nhất đề nghị Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao bằng khen tại lễ trao giải.

30-giai-bc.jpg
Toàn cảnh phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải

Chiều 29/5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và hội đồng nhân dân (giải Diên Hồng) lần thứ nhất năm 2023 chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải.

Báo cáo về công tác chuẩn bị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cho biết, về công tác hậu cầu, lễ tân, truyền thông, Ban tổ chức giải đã tích cực chỉ đạo các cơ quan hữu quan chủ động bám sát kế hoạch nhằm triển khai các nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Đại diện Thường trực Ban Tổ chức cũng cho biết, Ban Tổ chức đã chỉ đạo sát sao hoạt động của Hội đồng chấm giải. Qua đó, lọc được 64 tác phẩm báo chí để trao giải Diên Hồng lần thứ nhất, gồm 5 giải A, 13 giải B, 16 giải C, 31 giải khuyến khích, không có giải đặc biệt.

Đối với tập thể xuất sắc, trên cơ sở kết quả tham gia giải Diên Hồng lần thứ nhất, Ban Tổ chức giải lựa chọn 15 cơ quan, đơn vị có đóng góp tích cực và có thành tích xuất sắc góp phần vào thành công của giải Diên Hồng lần thứ nhất đề nghị Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao bằng khen tại lễ trao giải.

Ban tổ chức cũng đề xuất bổ sung vào cơ cấu giải thưởng theo hướng: bổ sung 2 tác phẩm ngoài cơ cấu đã được Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo đánh giá cao. Cụ thể, trao giải “Sản phẩm báo chí bài viết nghị viện xuất sắc”, hai giải này tương đương với giải Khuyến khích.

Bổ sung 1 giải Khuyến khích và bổ sung 10 giải tập thể cơ quan báo chí xuất sắc tham gia giải Diên Hồng thứ nhất, 5 đơn vị tài trợ tự nguyện đồng hành với giải Diên Hồng lần thứ nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức trong việc quyết liệt trong triển khai công tác chuẩn bị tổ chức giải; đánh giá cao Hội đồng chấm giải đã hoàn thành công tác chấm giải, lựa chọn những tác phẩm xứng đáng để trao giải.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, từ nay đến ngày diễn ra lễ trao giải thời gian không còn nhiều nên đề nghị, Thường trực Ban tổ chức và các đơn vị hữu quan khẩn trương triển khai, hoàn tất các công tác chuẩn bị tổ chức bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ; Chỉ đạo các vụ, đơn vị khẩn trương liên hệ xác nhận các đại biểu tham dự lễ trao giải nhằm phân công nhiệm vụ lễ tân; Phối hợp với các đơn vị chức năng của HĐND, UBND TP Hà Nội nhằm bảo đảm công tác an ninh - trật tự, bố trí chỗ ngồi của đại biểu tại lễ trao giải; bảo đảm công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu chu đáo, trang trọng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị đẩy mạnh công tác thông tin - tuyên truyền trước, trong và sau lễ trao giải; hoàn thiện không gian triển lãm, trưng bày về giải báo chí Diên Hồng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhất trí với các đề xuất của Ban tổ chức về bổ sung vào cơ cấu giải thưởng, dự kiến phân công trao giải.

Kể từ khi phát động đến hết ngày 30/4, ban tổ chức đã nhận được 3.328 tác phẩm dự thi. Số lượng lớn tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng đã thể hiện ý nghĩa của giải và sức hút của hoạt động dân cử, đại biểu dân cử đối với các cơ quan báo chí và người làm báo cả nước.

Các báo, đài của Trung ương, hội đoàn thể, các địa phương đã hưởng ứng, lựa chọn và gửi nhiều tác phẩm tham dự giải, trong đó có nhiều tác phẩm có giá trị, được đầu tư bài bản, công phu, trình bày sáng tạo. Các tác phẩm dự thi cũng đã được kịp thời phân nhóm, phân loại để phục vụ công tác chấm giải.

Hội đồng chấm giải Diên Hồng gồm Hội đồng sơ khảo và Hội đồng Chung khảo. Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân Đinh Như Hoan làm Chủ tịch Hội đồng sơ khảo và Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh làm Chủ tịch Hội đồng Chung khảo. Theo kế hoạch, Lễ trao Giải Diên Hồng sẽ được tổ chức vào ngày 9/6 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 60 tác phẩm báo chí sẽ được trao giải Diên Hồng lần thứ nhất