Indonesia triển khai biện pháp khẩn cấp ứng phó núi lửa Semeru
Chính quyền tỉnh Đông Java đang khẩn trương triển khai Chiến dịch điều chỉnh thời tiết (gieo mây) nhằm giảm thiểu tác động từ vụ phun trào núi lửa Semeru trong bối cảnh khu vực huyện Lumajang hứng chịu mưa lớn kéo dài. Semeru là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia; từng gây hơn 50 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn người sơ tán trong vụ phun trào năm 2021.
Hoạt động gieo mây được thực hiện từ ngày 26 đến 30/11 với sự phối hợp của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (BNPB), Cơ quan Khí tượng – Khí hậu – Địa vật lý (BMKG) và Trung tâm Hàng không Hải quân Indonesia (Puspenerbal) Juanda. Các máy bay Cessna Caravan C208 đã tiến hành 9 chuyến bay, sử dụng tổng cộng 9 tấn vật liệu, gồm 3 tấn natri clorua (NaCl) và 6 tấn canxi oxit (CaO), tập trung vào khu vực Đông Nam Java, Nam Tây Malang và nhiều hướng tại sườn núi Semeru.

Thống đốc Đông Java Khofifah Indar Parawansa kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước thời tiết cực đoan trong mùa mưa. Song song đó, chính quyền huyện Bangkalan đã cử đội tình nguyện tới Lumajang hỗ trợ ứng phó thảm họa, thực hiện thu thập dữ liệu nạn nhân, phân phối hàng cứu trợ, dọn dẹp tro bụi, lập bếp ăn cộng đồng và hỗ trợ tâm lý cho cư dân bị ảnh hưởng.
Về mặt khoa học, nhà nghiên cứu núi lửa Mirzam Abdurrachman (Viện Công nghệ Bandung – ITB) cho biết mưa lớn hiện nay không chỉ cuốn trôi tro bụi tạo thành dòng bùn nguy hiểm mà còn làm tăng áp lực phun trào theo cơ chế tương tự “chai nước ngọt bị lắc.” Tro bụi trên miệng núi lửa vốn đóng vai trò như “van áp lực”; khi bị rửa trôi, magma có thể trào ra mạnh hơn. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao tại các đoạn cong của sông, nơi dòng bùn tro dễ bị dồn ứ và tràn bờ, đồng thời khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ướt khi di chuyển trong khu vực có tro bụi.
Núi lửa Semeru phun trào mạnh hôm 19/11, sau đó tiếp tục hoạt động dữ dội khiến cơ quan chức năng nâng cảnh báo lên cấp 4 – mức cao nhất. Đến nay, ít nhất 3 người bị thương nặng và hơn 500 cư dân tại 3 ngôi làng gần núi phải sơ tán khẩn cấp. Báo cáo ban đầu ghi nhận thiệt hại khoảng 204 ha đất nông nghiệp, 21 nhà dân cùng một số cơ sở giáo dục, y tế và hạ tầng kỹ thuật.
Mưa lớn kéo dài sau đó đang làm tăng nguy cơ các dòng lũ bùn tro núi lửa tại khu vực quanh Semeru, đặt huyện Lumajang và các vùng lân cận vào tình trạng cảnh giác cao.
Semeru tiếp tục được đánh giá là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia và là mối đe dọa thường trực đối với các cộng đồng dân cư xung quanh.




