Núi lửa vùng Viễn Đông nước Nga phun trào, cột tro bụi cao 6 km
Ngọn núi lửa vùng Viễn Đông của Nga phun trào sau gần 600 năm “ngủ quên”, cột tro bụi cao tới 6 km đã được ghi nhận lan theo hướng ra Thái Bình Dương.
Ngày 3/8, núi lửa Krasheninnikov trên bán đảo Kamchatka vùng Viễn Đông của Nga đã phun trào lần đầu tiên sau gần 600 năm. RIA Novosti dẫn lời giới chuyên gia nhận định, việc này được cho là do tác động từ trận động đất và sóng thần xảy ra tuần qua.
Theo Cơ quan tình trạng khẩn cấp tại khu vực Kamchatka, khoảng 2h50 theo giờ địa phương (tức 23h50 hôm 2/8 theo giờ Việt Nam), một cột tro bụi cao tới 6.000m (6 km) đã được ghi nhận sau vụ phun trào của núi lửa Krasheninnikov, lan theo hướng Đông ra Thái Bình Dương.
Cảnh báo hàng không đã được ban bố vì nguy cơ đối với máy bay. Tuy nhiên, giới chức địa phương thông báo không có khu dân cư nào theo hướng này và không ghi nhận nhóm du khách nào xung quanh khu vực núi lửa.

Bà Olga Girina, người đứng đầu Đội Ứng phó Phun trào Núi lửa Kamchatka, nhận định rằng vụ phun trào có thể liên quan đến trận động đất có cường độ 8,7 xảy ra hôm 30/7, gây cảnh báo sóng thần ở những nơi xa xôi tận Chile và sau đó là vụ phun trào của Klyuchevskoy - núi lửa hoạt động mạnh nhất trên bán đảo Kamchatka.
Nhà chức trách sở tại đã khuyến cáo người dân và du khách cần tránh di chuyển trong phạm vi 10km tính từ đỉnh của các núi lửa trên bán đảo Kamchatka.
Núi lửa Krasheninnikov cao 1.856m. Chương trình Núi lửa Toàn cầu của Viện Smithsonian (Mỹ) cho hay, lần cuối cùng núi lửa này phun trào là vào năm 1550, cách đây 475 năm. Trong khi đó, Viện Núi lửa và Địa chấn học Nga thông tin, lần phun trào dung nham cuối cùng được ghi nhận của Krasheninnikov là vào khoảng năm 1463, với dao động cộng/trừ khoảng 40 năm.
Ở một diễn biến khác, trưa 3/8 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất có cường độ 7 độ richter đã làm rung chuyển khu vực cách thị trấn Severo-Kurilsk, phía Bắc đảo Kuril (Nga) 121km về phía Đông. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có độ sâu chấn tiêu 40,8km, ban đầu được xác định ở vị trí 50,53 độ vĩ Bắc và 157,83 độ kinh Đông.
Trước đó, vào sáng 30/7, một trận động đất mạnh tới 8,8 độ richter xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga đã tạo ra sóng thần cao tới 4m, làm hư hại nhiều toà nhà và khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán khẩn cấp.
Trong một tuyên bố, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, sóng thần đã gây ngập lụt một số khu vực của thị trấn cảng Severo-Kurilsk. Một số đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Nga cho thấy các tòa nhà trong thị trấn đã ngập trong nước biển.
"Thật không may, có một số người đã bị thương. Trong đó, một số người bị thương khi chạy ra ngoài và một bệnh nhân đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Một phụ nữ cũng bị thương bên trong nhà ga sân bay mới", người đứng đầu cơ quan y tế khu vực Kamchatka cho biết.
Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng xác nhận đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra trong khu vực kể từ năm 1952.