Moitruong.net.vn
– Ngày 1/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký Quyết định số 983/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vắcxin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng ngày 14/10/2025, tại Hà Nội, Hội Nước và Môi trường Việt Nam đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm trao đổi, thống nhất công tác phối hợp tổ chức Hội nghị Hội đồng Nước châu Á lần thứ 23 và Hội thảo kỹ thuật sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 5–6/11/2025.
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, xử lý môi trường sau mưa lũ, tại Công văn số 7544/BNNMT-CNTY, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền cấp xã và các đơn vị liên quan
Sáng nay (9/10), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 9-11/10.
Bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã Nghi Lộc, ngay sau khi bão qua, lãnh đạo chính quyền đã cử lực lượng chức năng nhanh chóng ra quân hỗ trợ nhân dân.
Khoảng 3 giờ sáng 29/9, bão số 10 với sức gió giật cấp 12-13, sóng biển cao 5-6m đã đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh gây mưa to đến rất to trên diện rộng. Thông tin ban đầu cho biết, cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp, gió giật rít xuyên đêm, gây nhiều thiệt hại cho người dân.
Ngày 28/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Do ảnh hưởng của mưa bão số 10, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định, thứ hai (ngày 29/9), tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ nhằm bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh.
Giới chuyên môn dự báo, giai đoạn 2026 - 2030, tần suất thiên tai sẽ tăng, đặc biệt là bão mạnh và mưa cực đoan. Vì vậy, cần chuyển từ “chống” sang “chủ động thích ứng”.
Trước nguy cơ xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng do hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh, sáng ngày 21/10, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các phương án điều tiết hồ chứa, trong đó trọng tâm là hồ Kẻ Gỗ – công trình thủy lợi lớn nhất của địa phương.
Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu Bão số 12 (Bão Fengshen) kết hợp không khí lạnh, Bộ Xây dựng đã phát đi công điện yêu cầu các địa phương Trung Bộ triển khai các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại.
Sáng 21/10, bão Bão Fengshen (bão số 12) mạnh lên cấp 12 khi áp sát khu vực Bắc Biển Đông và được dự báo sẽ suy yếu dần khi tiến vào vùng ven biển miền Trung trong những ngày tới.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần từ ngày 10 đến 17/10, Thủ đô ghi nhận 354 ca mắc Sốt xuất huyết tại 101 phường, xã tăng 20 ca so với tuần trước. Dù không có ca tử vong, song số ca mắc tiếp tục có xu hướng tăng tại nhiều khu vực ngoại thành.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của sạt lở bờ sông tại khu vực ven mái sông, ngày 18/10/2025, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp – ông Trần Trí Quang đã ký ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho hai dự án trọng điểm nhằm khắc phục tình trạng sạt lở và sụp lún tại dọc bờ sông Tiền.
Đề nghị có các giải pháp để ngăn ngừa, phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại của bão lũ, thiên tai…là một trong 5 kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Đảng và Nhà nước, theo báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Thứ Hai, ngày 20/10/2025, Quốc hội chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 10 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 200/CĐ-TTg, trong đó yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiến hành khẩn trương các biện pháp ứng phó với Bão số 12 cùng tình trạng mưa lớn kéo dài, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Những ngày cuối tháng 9, khi tiết trời chuyển mùa, cũng là thời điểm hàng vạn cá thể chim di cư bay qua vùng đồng bằng Bắc Trung Bộ. Thế nhưng, thay vì được nghỉ chân giữa những cánh đồng lúa vàng ruộm, chúng phải đối mặt với muôn vàn “cái bẫy tử thần” – lưới giăng, cò giả, keo dính, loa dẫn dụ… phủ kín các cánh đồng và bãi bồi từ Nghệ An đến Hà Tĩnh.