Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trước nguy cơ mưa lớn gây ngập diện rộng, Hà Nội đã xây dựng 3 kịch bản điều tiết, phân luồng giao thông theo các mức mưa khác nhau. Trong tình huống mưa vượt 100 mm/giờ, toàn thành phố có thể xuất hiện tới 220 điểm úng ngập, với gần 200 người được huy động trực tiếp tại các vị trí trọng điểm.
13 khu đô thị phải hoàn thành bàn giao trước ngày 10/10/2026, 13 khu đô thị còn lại hoàn thành trong quý IV/2026. Thành phố yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng chủ đầu tư, tăng cường kiểm tra và công khai các trường hợp chậm bàn giao.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đồng thời miễn vé xe buýt trong khu vực Vành đai 1 nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
Sau khi hoàn thành giai đoạn I và đưa vào vận hành trước mùa mưa năm 2026, 10 dự án chống ngập khẩn cấp tại Hà Nội đã bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. Nhiều khu vực từng thường xuyên ngập nay giảm đáng kể độ sâu và thời gian ngập, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước của Thủ đô trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.
Nắng nóng gay gắt kéo dài, những trận mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn và tình trạng ngập úng ngày càng nghiêm trọng đang trở thành thách thức thường trực đối với các đô thị lớn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, câu hỏi đặt ra không còn là liệu thời tiết cực đoan có xảy ra hay không, mà là các đô thị đã sẵn sàng thích ứng đến đâu.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề xuất đầu tư xây dựng 4 bãi đậu xe cao tầng lắp ghép ứng dụng công nghệ thông minh tại các bến xe buýt lớn trên địa bàn thành phố, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 80 tỷ đồng. Giải pháp được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng thiếu chỗ đậu xe trong khu vực nội đô, đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng.
Sau hơn 5 năm triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, công tác kiểm soát ô nhiễm và cải thiện chất lượng các thành phần môi trường ở nước ta đã có những chuyển biến đáng ghi nhận, từng bước chuyển từ tư duy “bị động ứng phó” sang “chủ động phòng ngừa”.
Trận mưa lớn kèm dông, lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 20/8 đã gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản và sản xuất nông nghiệp tại 7 xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Chiều ngày 21/8, tại Hà Nội, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) tổ chức gặp mặt báo chí công bố Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2026 (Vietnam Water Week 2026) diễn ra từ ngày 16 – 18/9/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với chủ đề “Chuyển đổi số – Tăng cường khả năng thích ứng của ngành Nước trong kỷ nguyên mới”.
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển phương pháp chuyển đổi rác thải nhựa thành nhiên liệu hàng không, với chi phí thấp hơn một số phương pháp trước đây và tiềm năng giảm tới 80% lượng phát thải khí nhà kính nếu sử dụng năng lượng tái tạo cho toàn bộ quy trình.
Các nền kinh tế châu Á đang đẩy nhanh việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hydro xanh - nguồn năng lượng được sản xuất từ nước và năng lượng mặt trời - trong giao thông, với nhiều dự án về tàu hỏa, xe buýt và xe tải chạy bằng pin nhiên liệu hydro.
Bão số 4 duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển chậm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Hoàn lưu bão được dự báo gây mưa lớn tại Đông Bắc Bộ, riêng Quảng Ninh và Hải Phòng có nơi mưa trên 600mm.
Theo Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo-France), số ngày nắng nóng tại nước này đã lên tới 52 ngày kể từ giữa tháng 6, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu được thu thập năm 1947, trong khi mùa Hè năm 2026 vẫn chưa kết thúc.
Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát nguồn phát thải, từ giao thông, xây dựng đến đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải rắn, nhằm duy trì chất lượng môi trường và chủ động ứng phó với nguy cơ ô nhiễm không khí trong những tháng cuối năm.
Mới đây, Khoa Cơ xương khớp, BVĐK Hồng Ngọc tiếp nhận nam bệnh nhân 32 tuổi mắc Gút mạn tính, biến dạng nhiều khớp, cơ thể phù nề, tăng 20kg vì lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài.