[Infographics] Từ 0h ngày 16/2/2021 – Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp, quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19
Theo TTXVN|16/02/2021 13:00
Moitruong.net.vn
– Từ 0h ngày 16/2/2021, Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, các quán trà đá vỉa hè, tạm dừng hoạt động các điểm di tích, cơ sở tôn giáo.
Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký ban hành Kế hoạch 90/KH-UBND về kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.
Liên quan đến vụ việc chặt hạ, đào gốc cây sao đen trước cửa số nhà 65 phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến nhiều người dân bàn tán, gây xôn xao dư luận, lãnh đạo phường Phạm Đình Hổ đã có những thông tin xung quanh nội dung này.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 25/3, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.
Hà Nội nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng - sông Lô - sông Chảy, các đứt gãy sinh chấn vẫn hoạt động. Khi các đứt gãy này tích tụ đủ năng lượng thì phát sinh động đất.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong số 7.000 hồ chứa thủy có khoảng hơn 429 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác cho thấy các hồ chứa thủy điện tuy số lượng ít nhưng lại chiếm tỉ trọng lớn về dung tích chứa nước (khoảng 80%), các hồ chứa thủy điện có dung tích lớn phần lớn là hồ chứa đa mục tiêu (phát điện, cấp nước, phòng lũ,…)
Từ Tết Nguyên đán đến nay, một số khu vực của TP Đà Lạt thiếu nước sinh hoạt, hiện nay hồ Đan Kia - Suối Vàng đang dần khô hạn nên nguy cơ Đà Lạt thiếu nước sinh hoạt sẽ trầm trọng hơn.
Chia sẻ về công tác quản lý tài nguyên nước, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (ĐBQH) cho rằng để bảo đảm an ninh nguồn nước, chúng ta phải cân bằng cơ hội, thách thức để mang đến hiệu quả tích cực nhất cho ba vấn đề liên quan đến nước, đó là xã hội, kinh tế và môi trường.
Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh ("tín chỉ Carbon") do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng (thường được gọi là REDD+) và tăng cường lưu trữ Carbon thông qua trồng và tái tạo rừng.
Ban chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ về phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ quét, do Thứ trưởng Lê Công Thành làm trưởng ban.
Mũ bảo hiểm là thứ không thể thiếu khi tham gia giao thông, mặc dù Việt Nam đã duy trì tỷ lệ người sử dụng mũ bảo hiểm khá cao từ nhiều năm nay. Thế nhưng việc sử dụng những chiếc mũ bảo hiểm “kém chất lượng” lại là sự lựa chọn ưu tiên của nhiều người tham gia giao thông.
Cuộc thi viết "Cha và con gái" là cầu nối đưa các trang viết, những câu chuyện đầy tính nhân văn, cao đẹp về tình cha và con chạm đến những cảm xúc kỳ diệu và thiêng liêng nhất của mỗi người.
Những năm gần đây, ngành Đường sắt đã chú trọng công tác đảm bảo môi trường trên tàu khách, đặc biệt là trong xử lý chất thải, nước thải, chấm dứt xả ra môi trường.
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao tăng nguy cơ thiếu nước ở Hòa Bình. Trước thực tế đó, bảo vệ tài nguyên nước là nhiệm vụ cấp bách.
Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký ban hành Kế hoạch 90/KH-UBND về kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước sông Cầu Bây trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.
Nắng nóng kéo dài khiến các tuyến kênh cạn nước, làm sụt lún nghiêm trọng nhiều tuyến đường, cầu, nhà dân, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông thuộc xã Minh Thuận và An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.
Việc thành lập các khu bảo tồn biển được xem là công cụ quản lý hữu hiệu để bảo toàn tính bền vững của vùng biển và các ngành kinh tế biển dựa vào nguồn lợi tự nhiên.
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường” trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, tuần thứ nhất, đợt 05 từ ngày 11/03/2024 đến ngày 17/03/2024, thu hút đông đảo bạn đọc dự thi.